Mỹ điều máy bay, trinh sát khu vực eo biển Kerch

Máy bay P-8A Poseidon này bay cách bờ biển của Bán đảo Crimea khoảng 31 km.

Tổng thống Ucraine hôm 27/11 đã tuyên bố sẵn sàng ứng với chiến tranh với Nga

Trong khi Nga - Ucraine đang căng thẳng sau vụ đối đầu hôm 25/11, Mỹ đã điều máy bay hành trinh sát khu vực eo biển Kerch.

Nguồn tin từ truyền hình Ngôi Sao của Nga cho hay, máy bay săn tàu ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ hôm 27/11 đã tiến hành chuyến bay trinh sát ở eo biển Kerch và bán đảo Crimea.

Số liệu từ trang giám sát hành trình bay PlaneRadar trên Twitter cho biết, chiếc Boeing P-8A Poseidon có số hiệu 168848 là một phần của phi đội tuần tra Hải quân Mỹ.

Chiếc Boeing P-8A Poseidon này bay cách bờ biển của Bán đảo Crimea khoảng 31 km.

Trước đó, cũng theo PlaneRadar, 1 chuyến bay trinh sát trong khu vực được thực hiện bởi máy bay chiến lược không người lái RQ-4A Global Hawk của Không quân Mỹ, cũng với nhiệm vụ theo dõi đường ranh giới ở Donbass.

Gần đây, theo quân đội Nga, hoạt động máy bay trinh sát, không người lái của nước ngoài gần biên giới Nga đã tăng lên.

Đặc biệt, các phương tiện trinh sát của nước ngoài ghi nhận hoạt động ở cả hai khu vực là vùng Krasnodar ở Crimea và gần biên giới phía tây của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Washington từ bỏ các hoạt động này, nhưng quân đội Mỹ dường như đã khước từ yêu cầu này.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-dieu-may-bay-trinh-sat-khu-vuc-eo-bien-kerch-d280462.html