Mỹ điều máy bay tàng hình tới châu Á trước chuyến công du của ông Trump

Trước thềm chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump, Lầu Năm Góc điều một máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Tây Thái Bình Dương.

Sputnik dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã điều một máy bay B-2 xuất phát từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri tới khu vực Tây Thái Bình Dương từ cuối tuần trước.

Tuy nhiên, thông cáo không nêu các khu vực hoạt động cụ thể của máy bay này cũng như nhiệm vụ của nó.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ - Ảnh: US Airforce.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ - Ảnh: US Airforce.

STRATCOM khẳng định, việc triển khai này là hoàn toàn định kỳ và là một phần trong các hoạt động của Không quân Mỹ nhằm duy trì khả năng sẵn sàng và hiệu quả đối phó của lực lượng trong trường hợp cần thiết.

Động thái triển khai B-2 của Mỹ diễn ra ngay trước thềm chuyến công du châu Á vào đầu tháng 11 tới của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến công du này, Tổng thống Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Giới quan sát cho rằng, một trong những chủ đề được ông Trump quan tâm trong chuyến công du châu Á đầu tiên này là vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Trump được cho là sẽ hối thúc giới chức Trung Quốc gây sức ép hơn nữa với Bình Nhưỡng.

B-2 là loại máy bay ném bom đa nhiệm được trang bị công nghệ tàng hình và có khả năng mang bom hạt nhân. Máy bay B-2 do hãng Northrop Grumman chế tạo, được coi là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất, ước tính chi phí cho mỗi chiếc từ khoảng 1,157 tỷ tới 2,2 tỷ USD. Hiện Không quân Mỹ có 22 chiếc B-2 sau khi một chiếc bị rơi.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/my-dieu-may-bay-tang-hinh-toi-chau-a-truoc-chuyen-cong-du-cua-ong-trump-a207142.html