Mỹ điều hệ thống đánh chặn đến Syria cho kịch bản nóng

Lực lượng Mỹ đã triển khai ít nhất 3 hệ thống phòng không tầm ngắn đến đông bắc Syria để hỗ trợ lực lượng được hậu thuẫn.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, những hệ thống này được Mỹ điều động từ một số đơn vị tại Iraq. "Mười chiếc xe tải chuyên dụng đã chở theo 7 container vũ khí các loại, trong đó có 3 hệ thống đánh chặn AN/TWQ-1 Avenger vào thị trấn al-Shaddadi và hướng đến căn cứ chiếm đóng tại đông bắc Syria", SANA cho biết.

Hệ thống AN/TWQ-1 Avenger.

Hệ thống AN/TWQ-1 Avenger.

Đây là đợt triển khai AN/TWQ-1 Avenger thứ 2 của Mỹ từ Iraq vào Syria kể từ tháng cuối tháng 2 đến nay nâng tổng số vũ khí này tại đông bắc Syria lên tới con số 7 hệ thống.

Liên tiếp những đợt tăng cường hệ thống phòng không đến Syria được Mỹ thực hiện trong bối cảnh các chỉ huy quân đội nước này tại Trung Đông thừa nhận mối đe dọa ngày càng lớn từ UAV hạng nhẹ là "diễn biến chiến thuật đáng lo ngại nhất" kể từ sau sự phổ biến của thiết bị nổ tự chế được các nhóm phiến quân và khủng bố sử dụng rộng rãi.

SANA dẫn nguồn tin tình báo Syria cho biết thêm rằng, cùng với việc đối phó với những mục tiêu từ một số nhóm phiến quân, Mỹ sẽ dùng Avenger giúp lực lượng được hậu thuẫn đối phó với hoạt động của quân chính phủ Syria trong khu vực.

Avenger là hệ thống phòng không tầm ngắn gồm hai bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 4 tên lửa vác vai FIM-92 Stinger và một súng máy M3P cỡ nòng 12,7 mm. Bệ phóng thường đặt trên khung gầm xe đa dụng Humvee, nhưng cũng có thể bố trí ở trận địa cố định hoặc trên nóc các tòa nhà.

Hệ thống được điều khiển bởi một binh sĩ, trang bị camera hồng ngoại, kính ngắm quang học và bộ đo xa laser. Nó cũng có thể tiếp nhận dữ liệu mục tiêu từ các cảm biến bên ngoài như radar AN/MPQ-64 Sentinel thông qua trung tâm điều phối hỏa lực tập trung.

Chính quyền Syria đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ ở nước này là vi phạm chủ quyền quốc gia và tất cả các quy định quốc tế.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump từng hứa hẹn sẽ giảm và tiến tới rút toàn bộ quân khỏi đây. Kế hoạch này đã bắt đầu được Mỹ thực hiện từ năm 2018 khi số lượng lớn quân và vũ khí đã được rút.

Nhưng bằng những đợt tăng quân liên tiếp vào Syria trong những ngày qua, giới quân sự Nga cho rằng người Mỹ đang muốn đảo ngược chính sách tại Syria và tăng quân trở lại tại Đông Bắc Damascus.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Mỹ Biden đã chỉ trích chính sách của ông Trump về việc rút binh sĩ khỏi Syria. Ông Biden gọi ông Trump là "tổng tư lệnh liều lĩnh nhất và kém cỏi nhất mà chúng tôi từng có".

Tổng thống Biden nói rằng việc ông Trump từ chối ủng hộ các lực lượng chống chính phủ Syria đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này và trao cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) một thời cơ mới.

"Với việc thay đổi của chính quyền Mỹ, đội quân của Mỹ ở Syria có thể được mở rộng và được trao các nhiệm vụ mới như ngăn chặn Nga và bảo vệ đồng minh người Kurd. Việc Mỹ đang tăn quân tại Syria đã cho thấy điều đó", SANA dẫn lời ông Alexander Aksenenok – phó Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga nói.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/my-dieu-he-thong-danh-chan-den-syria-cho-kich-ban-nong-3428993/