Mỹ điều hạm đội tàu sân bay đến vịnh Ba Tư sau động thái của Iran

Sau khi Iran triển khai tàu chiến mới, có nhiều trang thiết bị hiện đại, Mỹ đã cáo buộc Tehran chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo, gây căng thẳng trong khu vực, đồng thời điều động hạm đội tàu sân bay đến để gây áp lực nhằm kiềm chế.

Hạm đội Mỹ sẽ sớm có mặt gần Iran, động thái có thể gây gia tăng căng thẳng

Chỉ vài ngày sau khi Iran hạ thủy tàu chiến Sahand, được cho là có sức hủy diệt lớn, tại vịnh Ba Tư, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, hạm đội tàu sân bay Mỹ sẽ có mặt tại Trung Đông trong thời gian ngắn nhất. Đợt triển khai quân sự này sẽ kết thúc khoảng thời gian hai thập kỷ, dài nhất trong lịch sử hoạt động của các hạm đội tại khu vực này.

Tàu USS John C. Stennis cùng các tàu hộ tống sẽ cập bến vào cuối tuần này. Hạm đội này được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định tình hình trong khu vực trong vòng hai tháng, để "ngăn ngừa" bất kỳ hành động nào của Iran mà Mỹ cho rằng mang tính thù địch.

Truyền thông cho rằng, đây là "hành động phô trương lực lượng chống Iran" trong thời điểm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, sau một loạt hành động của Mỹ nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ quốc gia châu Á này.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận P5+1 về tiến trình hạt nhân Iran, cũng như áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo, các chỉ huy quân sự Iran đã quả quyết sẽ đáp trả bất kỳ sự khiêu khích, đe dọa nào tại eo biển Hormuz, vị trí có vai trò chiến lược đối với kinh tế Trung Đông nói riêng, cũng như thương mại quốc tế nói chung.

Trong buổi lễ kỷ niệm vào đầu tuần này, Hải quân Iran đã hạ thủy tàu chiến Sahand, được trang bị các loại vũ khí hiện đại, sân đỗ trực thăng, hệ thống radar bí mật, và có thể tham gia tác chiến điện tử.

Đây là lý do vì sao Iran cần tiêm kích Su-30 Nga

Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào Iran sẽ kết thúc vào năm 2020, đồng nghĩa với việc quốc gia Hồi giáo này có cơ hội tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là lực lượng không quân của nước này. Theo một số nguồn tin quân sự, Iran đang rất muốn mua tiêm kích Su-30 của Nga, phiên bản nâng cấp của Su-27 lừng danh thế giới. Su-30 hoàn toàn vượt trội hơn so với những chiếc F-15C của Israel và Saudi Arabia.

THẾ GIỚI 24H: Iran không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn rằng Tehran sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran ký với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Iran nói tiếp tục xuất khẩu dầu, bất chấp Mỹ trừng phạt

Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Hassan Rouhani nói hôm thứ Hai, theo Reuters.

THẾ GIỚI 24H: Iran giới thiệu nhiều hệ thống tên lửa phòng không mới

Ngày 6/11, Iran đã “trình làng” các hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống radar 3D mới được sản xuất trong nước.

Bị Mỹ o ép, Iran nhún nhường bằng tuyên bố bất ngờ

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết nước này sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân mới, song trước tiên Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận đối với thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân Iran 2015.

Iran nghi ngờ bị virus ‘thế hệ mới’ của Mỹ-Israel tấn công

Iran vừa công bố một phiên bản mới của virus Stuxnet, được cho là một sự sáng tạo của Mỹ-Israel.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 2/11 tuyên bố tái áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015.

Iran chế tạo thành công máy bay không người lái mới

Ngày 12/10, Iran tuyên bố nước này đang chuẩn bị công bố những chiếc máy bay không người lái mới do chính Tehran chế tạo.

Phục Hưng
Theo Sputniknews

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-dieu-ham-doi-tau-san-bay-den-vinh-ba-tu-sau-dong-thai-cua-iran-1352617.tpo