Mỹ điều B-52 tới Anh, châu Âu liệu có yên lòng?

Việc Mỹ điều thêm máy bay ném bom chiến lược B-52 tới châu Âu được coi là cách Mỹ tăng cường an ninh trong khu vực trước các mối đe dọa từ Nga.

Theo hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin cho hay, Không quân Mỹ hiện đã cho triển khai thêm các máy bay ném bom B-52 tới sân bay Fairford của Không quân Hoàng gia Anh vào cuối tuần rồi. Thông tin trên cũng đã được Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu xác nhận hôm 15/8. Nguồn ảnh: Sputnik.

Dựa trên các thông tin được Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu công bố với báo chí thì việc Không quân Mỹ triển khai thêm B-52 tới Anh là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận không quân chung giữa các nước trong khối quân sự NATO. Và mục đích của cuộc tập trận trên là để tăng cường khả năng phối hợp trên không giữa Không quân Mỹ với Không quân các nước thuộc NATO. Nguồn ảnh: Pacific.

Tuy nhiên các phương tiện truyền thông trên thế giới lại cho rằng, việc Mỹ đưa thêm B-52 tới Anh là cách nước này củng cố thêm sức mạnh quân sự cho NATO trong bố cảnh tình hình châu Âu đang ngày càng nóng lên. Nguồn ảnh: Wall.

Được Mỹ sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1955, pháo đài bay B-52 là một trong những chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa có tuổi đời lâu nhất của Mỹ, sau hơn 60 năm kể từ khi ra đời nó vẫn là dòng máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: National.

Được chế tạo để mang theo và triển khai vũ khí hạt nhân trong thời kỳ diễn ra Chiến tranh Lạnh, đây cũng là mẫu máy bay ném bom có tầm bay liên tục dài nhất thế giới tính cả tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Wiki.

Cụ thể, bán kính chiến đấu của B-52 có thể lên tới 7210 km với trần bay tối đa lên đến 15.000 km, nhiều hơn bất kỳ loại máy bay ném bom nào khác. Nguồn ảnh: AF.

Pháo đài bay B-52 có phi hành đoàn 5 người trong đó bao gồm hai phi công, một sĩ quan phụ trách radar kiêm nhiệm vụ ném bom tấn công, một hoa tiêu và một sĩ quan tác chiến điện tử. Nguồn ảnh: Youtube.

Chiều dài của chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 lên tới 48,5 mét trong đó sải cánh của nó dài 56,4 mét, diện tích mặt cánh là 370 mét vuông. Trọng lượng rỗng của B-52 vào khoảng 83,25 tấn, trong khi đó trọng lượng cất cánh tối đa đạt 220 tấn. Nguồn ảnh: Pixda.

Máy bay có khả năng mang theo tối đa tới 27,2 tấn vũ khí bao gồm các loại tên lửa, bom và vũ khí hạt nhân. Trong quá khứ, B-52 đã từng có thêm biên chế một sĩ quan điều khiển súng máy phía sau đuôi máy bay, sau đó sĩ quan này được thay thế bằng hệ thống pháo M61 Vulcan 20 mm điều khiển từ xa. Tới nay, toàn bộ các máy bay B-52 đang hoạt động đều đã tháo bỏ hệ thống pháo này. Nguồn ảnh: BI.

Tính tới năm 2013, phía Không quân Mỹ còn khoảng 78 chiếc B-52 đang hoạt động trên tổng số 744 chiếc từng được sản xuất. Không quân nước này dự kiến sẽ sử dụng tiếp những máy bay ném bom B-52 tới tận năm 2040, tức là gần 90 năm từ sau khi ra đời B-52 mới được cho "về hưu". Nguồn ảnh: Pacific.

Nhật Vi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/my-dieu-b-52-toi-anh-chau-au-lieu-co-yen-long-933864.html