Mỹ điều 5.200 lính tới biên giới Mexico đối phó với người tị nạn

Ông Trump cho biết sẽ triển khai khoảng 5.200 binh sĩ tới biên giới Mexico để đối phó với tình trạng hàng nghìn người tị nạn đang kéo về biên giới Mỹ.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 29/10, Tổng thống Mỹ cho biết: "Nhiều thành viên của các băng đảng tội phạm đã trà trộn vào đoàn người tị nạn di chuyển về biên giới phía nam của chúng tôi. Hãy lùi bước, các bạn sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ nếu không trải qua một quá trình pháp lý. Đây là hành động xâm lăng đất nước chúng tôi và quân đội của chúng tôi đang chờ sẵn các bạn”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 29/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Hill)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Hill)

Bình luận trên của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu chuyển các trang thiết bị bao gồm các hàng rào bê tông khu vực dọc biên giới với Mexico.

Hãng tin AFP dẫn lời tướng Terrence O'Shaughnessy, tư lệnh Bộ Chỉ huy Phương Bắc của Mỹ ngày 29/10 cho biết: "Chúng tôi sẽ triển khai 5.200 binh sĩ tới biên giới phía tây nam trong tuần này". Đây là một phần trong kế hoạch để đối phó với khoảng 7.000 người di cư Honduras đang tìm cách tới Mỹ theo đường bộ.

Hàng nghìn người tị nạn vượt qua biên giới Mexico tiến về Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông O'Shaughnessy cho biết lực lượng Mỹ sẽ tập trung củng cố tuyến biên giới, sử dụng các tiểu đoàn công binh có kinh nghiệm xây dựng hàng rào dã chiến.

Lầu Năm Góc cũng triển khai ba đại đội trực thăng trang bị cảm biến công nghệ cao và thiết bị nhìn đêm để giám sát ở khu vực biên giới. Ngoài ra, nhiều đơn vị quân cảnh cũng được triển khai để làm nhiệm vụ tuần tra.

Mặc dù chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không tham gia vào các hoạt động của lực lượng hành pháp tại biên giới, tuy nhiên các binh sĩ vẫn được vũ trang đầy đủ.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/my-dieu-5200-linh-toi-bien-gioi-mexico-doi-pho-voi-nguoi-ti-nan-d81251.html