Mỹ điều 270 quân tập trận cùng Ấn Độ ở dọc biên giới với Pakistan

Các binh sĩ Mỹ đã tới bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận chung với quốc gia Nam Á này dọc theo biên giới giáp Pakistan.

Các binh sĩ Mỹ đã tới bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận chung với quốc gia Nam Á này dọc theo biên giới giáp Pakistan. (Nguồn: India Today)

Các binh sĩ Mỹ đã tới bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận chung với quốc gia Nam Á này dọc theo biên giới giáp Pakistan. (Nguồn: India Today)

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Trung tá Amitabh Sharma, lực lượng Mỹ nêu trên gồm 270 binh sĩ lục quân, đã đến thao trường quân sự dã chiến Mahajan để tham gia tập trận.

Đây là phiên bản thứ 16 của cuộc tập trận trong khuôn khổ chương trình trao đổi quân sự tại Mahajan. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 8/2.

Trung tá Amitabh Sharma lưu ý, đây là một trong những hoạt động hợp tác quốc phòng và huấn luyện quân sự lớn nhất giữa Ấn Độ và Mỹ.

Cuộc tập trận chung này là một bước đi nữa trong quan hệ hợp tác quân sự đang gia tăng giữa hai nước, thể hiện mối quan hệ song phương ngày càng bền chặt.

Cập nhật thông tin về Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo India Today)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-dieu-270-quan-tap-tran-cung-an-do-o-doc-bien-gioi-voi-pakistan-136191.html