Mỹ điều 2 máy bay do thám đến Bán đảo Triều Tiên

Trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraff Spots cho biết ngày 5/2, hai máy bay do thám của Mỹ đã bay qua Bán đảo Triều Tiên.

Theo nguồn tin này, máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ đã bay trên không phận Hàn Quốc ở độ cao trên 6.700m, trong khi máy bay do thám E-8C của Không quân Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên ở độ cao trên 9.400m.

Máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ. Ảnh: Jetphoto

Máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ. Ảnh: Jetphoto

Hoạt động của các máy bay do thám Mỹ làm dấy lên những nhận định rằng Mỹ đang tăng cường giám sát Triều Tiên sau khi phát hiện các hoạt động bất thường của Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia cảnh báo Triều Tiên có thể phát triển và tái thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cũng như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2019, Mỹ thông báo triển khai cùng lúc 4 máy bay do thám ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên do lo ngại Triều Tiên bắn tên lửa tầm xa như một “món quà Giáng sinh" gửi Mỹ./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch)
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-dieu-2-may-bay-do-tham-den-ban-dao-trieu-tien-1006864.vov