Mỹ điều 1.500 binh sĩ tới biên giới với Mexico

CBS dẫn tuyên bố của các quan chức Mỹ ngày 2/5 đưa tin Washington sẽ điều 1.500 binh sĩ để hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới phía nam đối phó với tình trạng người nhập cư gia tăng.

 Quân đội Mỹ sẽ điều động 1.500 binh sĩ đến biên giới phía nam nhằm hỗ trợ việc kiểm soát dòng người nhập cư. Ảnh: Bloomberg.

Quân đội Mỹ sẽ điều động 1.500 binh sĩ đến biên giới phía nam nhằm hỗ trợ việc kiểm soát dòng người nhập cư. Ảnh: Bloomberg.

Một quan chức Mỹ cho biết các binh sĩ sẽ được triển khai trong 90 ngày và không có nhiệm vụ mang tính thực thi pháp luật như giam giữ hay xử lý người nhập cư. Thay vào đó, các đơn vị quân đội sẽ đóng vai trò hỗ trợ, giúp đỡ việc vận chuyển và công tác hành chính, giám sát hoạt động vận chuyển ma túy, nhập dữ liệu và hỗ trợ nhà kho.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Joe Biden đã cho Lầu Năm Góc quyền lực khẩn cấp để hỗ trợ các quan chức an ninh nội địa Mỹ trong công tác phòng chống hoạt động buôn bán, vận chuyển chất cấm.

Theo các quan chức Mỹ, Việc triển khai 1.500 binh sĩ được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Nội địa (DHS).

Các binh sĩ trên được điều động trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden chuẩn bị dừng việc thực thi Điều khoản 42 - chính sách được áp dụng từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, cho phép chính quyền Mỹ đẩy nhanh quá trình trục xuất người nhập cư với lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch Covid-19.

Điều khoản 42 dự kiến hết hiệu lực vào ngày 11/5, sau khi tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc liên quan đến đại dịch Covid-19 hết hạn.

Trả lời Quốc hội, Troy Miller, một quan chức cấp cao tại Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), cho biết lực lượng này đang chuẩn bị để tiếp nhận khoảng 10.000 người nhập cư mỗi ngày tại khu vực biên giới phía nam sau khi Điều khoản 42 hết hiệu lực, cao gấp đôi so với con số được ghi nhận vào tháng 3.

Trong thời gian gần đây, số người nhập cư tại biên giới phía nam của Mỹ đã lên tới 7.000 người.

Ngoài 1.500 binh sĩ sắp được triển khai, một quan chức Mỹ cho biết khoảng 2.500 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều động đến biên giới với Mexico để hỗ trợ CBP và nhiệm vụ của họ sẽ không thay đổi.

Lực lượng quân đội Mỹ trong quá khứ từng được các đời tổng thống của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ yêu cầu hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới phía nam của nước này.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-dieu-1500-binh-si-toi-bien-gioi-voi-mexico-post1427634.html