Mỹ điện đàm 'mời gọi' NATO tham gia liên quân chống IS

Tổng thống Trump kêu gọi NATO tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết tình hình ở Trung Đông. NATO có thể đóng góp phần to lớn vào an ninh khu vực và đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

RIA Novosti đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hôm 9/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, đã có cuộc thảo luận về tình hình vấn đề Iran và cuộc đấu tranh chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm giữa ông Pompeo và ông Stoltenberg đã tuyên bố trung thành với cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, trong đó có biện pháp để NATO tham gia vào liên quân toàn cầu chống IS và tham gia nhiệm vụ huấn luyện tại Iraq và Afghanistan.

“Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại lời Tổng thống Trump kêu gọi NATO tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết tình hình ở Trung Đông. Cả hai vị đều nhất trí rằng, NATO có thể đóng góp phần to lớn vào an ninh khu vực và đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, báo cáo viết.

Ngoài ra, các bên còn thảo luận về cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và lên án đây là “những hành động bạo lực gây mất ổn định an ninh khu vực”.

Hiện tại, tham gia liên quân chống nhóm khủng bố IS do Mỹ đứng đầu có gần 70 nước, bao gồm tất cả các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, trên danh nghĩa NATO không tham gia liên quân.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO.

Hôm 8/1, Tổng thống Donald Trump và ông Stoltenberg đã có cuộc điện đàm. Hai bên thống nhất rằng NATO có thể góp phần to lớn nhằm đảm bảo ổn định tại Trung Đông và đấu tranh chống khủng bố quốc tế. Sau đó, hôm 9/1, tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố NATO cần mở rộng sự hiện diện quấn sự của mình tại khu vực này.

Căng thẳng Mỹ - Iran ở Trung Đông leo thang tới đỉnh điểm sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Tehran đã phóng 22 quả tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân, hôm 8/1. Iran gọi đây là đòn trả đũa cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani.

Trước hành động đe dọa tấn công của Iran, Mỹ đã tiến hành hàng loạt biện pháp an ninh xung quanh Nhà Trắng tại Washington được tăng cường sau các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Được biết, tại các trạm kiểm soát gần Nhà Trắng, lực lượng vũ trang của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ xuất hiện dày đặc.

“Mọi thứ đều ổn! Tên lửa được phóng từ Iran, phóng vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Hiện vẫn đang diễn ra quá trình đánh giá thiệt hại, xem xét liệu có nạn nhân hay không cũng như mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây nên. Nhưng mọi thứ đều ổn! Tôi sẽ phát biểu đưa ra tuyên bố chính thức vào sáng mai”, Tổng thống Mỹ thông báo trên Twitter.

Thanh Bình (lược dịch)

Từ khóa: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) NATO-Mỹ Trung Đông IS căng thẳng Mỹ-Iran Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thư ký Jens Stoltenberg Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq quan hệ Mỹ - Iran - Iraq Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-dien-dam-moi-goi-nato-tham-gia-lien-quan-chong-is-post328821.info