Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cho biết, Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng cho dù Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai vừa qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ngày 12-3, Yonhap dẫn lời ông Stephen Biegun nhấn mạnh, Washington sẽ thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận phi hạt nhân hóa trong khi vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Đặc phái viên Mỹ nêu rõ các biện pháp ngoại giao vẫn được duy trì và Washington không muốn phi hạt nhân hóa từng phần mà mong muốn một giải pháp toàn diện. Phía Mỹ muốn toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Triều Tiên bị tiêu hủy chứ không chỉ riêng vũ khí hạt nhân. Ông Stephen Biegun bày tỏ tin tưởng rằng, Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm đạt được kết quả tích cực bởi vì “hậu quả của thất bại sẽ là rất lớn cho cả hai bên”.

 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Stephen Biegun cho rằng, việc dỡ bỏ trừng phạt hiện nay sẽ tạo điều kiện cho Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí. Do đó, Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hóa được hoàn tất. Ông cũng lưu ý rằng, tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Donald Trump hướng đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ phi hạt nhân hóa. Mỹ đang hướng tới “thay đổi mối quan hệ với Triều Tiên”, thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, cũng như hồi hương hài cốt của binh lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Đặc phái viên Stephen Biegun khẳng định, mục tiêu của Washington là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện nay vào đầu năm 2021. Cùng ngày, theo Yonhap, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ, Tổng thống Donald Trump cam kết 100% với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhà lãnh đạo Mỹ sẽ bảo đảm mọi nỗ lực để thúc đẩy quá trình này.

Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên ngày 12-3 đăng tải các bài viết tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, trong bài viết có tiêu đề “Con đường đi đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn là lập trường kiên định của chúng tôi”, trang mạng Uriminzokkiri nêu rõ lập trường kiên định của Triều Tiên là “thiết lập quan hệ mới với Mỹ, xây dựng cơ chế hòa bình vững chắc và lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn”. Cùng ngày, một trang khác là DPRK Today cũng đăng tải một bài viết của một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên với nội dung tương tự.

Trong một diễn biến khác, ngày 12-3, Hàn Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó xúc tiến các cuộc gặp thượng đỉnh trong năm nay nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, trong một báo cáo công bố ngày 12-3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, bộ này sẽ “chuẩn bị và tạo môi trường thích hợp” cho việc khôi phục hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong và khai thác trở lại chương trình du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên, song vẫn bảo đảm không vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên. Ngoài ra, trong năm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ lập kế hoạch cơ bản và thiết kế dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều. Ở lĩnh vực nhân đạo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đặt trọng tâm vào việc triển khai chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều bằng các hình thức khác nhau, từ gặp mặt trực tiếp cho đến đoàn tụ qua cầu truyền hình, trao đổi các tin nhắn video.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-de-ngo-canh-cua-doi-thoai-voi-trieu-tien-568480