Mỹ để ngỏ bước ngoặt đột phá mới về hạt nhân với Nga và Trung Quốc?

Hãng thông tấn Mỹ (CNN) vừa đưa ra thông tin về việc Mỹ có thể tiến tới một thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chú ý tới chính sách ngoại giao mới, bao gồm thỏa thuận hạt nhân với Nga và Trung Quốc mà được xem là một thành tựu trong chính sách ngoại giao tiềm năng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm soát vũ khí đang lo lắng rằng các nỗ lực có thể phản tác dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thỏa thuận hạt nhân mới trong chương trình nghị sự và nói thêm rằng đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nếu không đạt được.

"Có lẽ chúng ta có thể đàm phán thỏa thuận khác hoặc có lẽ chúng ta không thể", Tổng thống Trump nói đồng thời nhắc đến quyết định theo đuổi hiệp ước trong suốt bài phát biểu tháng Một.

"Nhà Trắng đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy đưa ra các lựa chọn cho Tổng thống Mỹ nhằm theo đuổi thỏa thuận, xây dựng thỏa thuận hạt nhân khác", nhiều quan chức Nhà Trắng nói trên CNN.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn làm rõ rằng, việc kiểm soát vũ khí nên bao gồm cả Nga và Trung Quốc cùng với các vấn đề liên quan đến các loại vũ khí, các đầu đạn hạt nhân và tên lửa. Chúng tôi có tham vọng để có thể đưa ra các lựa chọn của Tổng thống nhanh chóng", một quan chức Nhà Trắng cấp cao cho biết.

"Đây là một số điều mà chưa có chính quyền nào muốn. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng, cho dù chưa một chính quyền nào thử sức nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã làm với Triều Tiên là một ví dụ", một quan chức cấp cao cho biết.

Tuy nhiên, trong phạm vi của các tham vọng, Tổng thống Trump từng chỉ trích về hiệp ước hạt nhân New START giống với một thỏa thuận tồi. Vai trò của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đang khiến các nhà quan sát bày tỏ lo lắng rằng, mục tiêu thực sự của chính quyền Tổng thống Trump có thể đang muốn thoát khỏi thảo thuận hạt nhân New START – điều mà ông xem là tồn tại các hạn chế và lỗi thời.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump chưa đưa ra thời gian cụ thể cho quá trình đàm phán hay đánh giá triển vọng cho Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo đã nói với nghị sĩ rằng, Mỹ hiện đang muốn bắt đầu cho các đàm phán nhằm thay đổi hiệp ước hạt nhân.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-de-ngo-buoc-ngoat-dot-pha-moi-ve-hat-nhan-voi-nga-va-trung-quoc-2019042609374524.htm