Mỹ đề nghị Saudi Arabia sớm trừng trị kẻ sát hại nhà báo Khashoggi

Ngày 13/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông của ông.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho hay Ngoại trưởng nước chủ nhà Adel al-Jubeir cùng Đại sứ Saudi Arabia tại Washington, Hoàng tử Khalid bin Salman Al Saud đã tiếp đón ông Pompeo.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu của Mỹ tới Riyadh kể từ sau vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 10 năm ngoái. Vụ việc đã gây căng thẳng quan hệ Saudi Arabia - Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AFP)

Trước đó cùng ngày, phát biểu họp báo tại thủ đô Doha của Qatar, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, ông sẽ đề nghị Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đảm bảo nước này phải trừng trị thủ phạm vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya TV hôm 12/1, ông Pompeo đã đề cao vai trò của Saudi Arabia trong việc đạt được sự ổn định khu vực và nhiều vấn đề khác.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-de-nghi-saudi-arabia-som-trung-tri-ke-sat-hai-nha-bao-khashoggi-85472.html