Mỹ 'để mặc' Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động quân sự ở bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu một hoạt động quân sự ở phía bắc Syria và các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ không tham gia vào hoạt động này – Thư ký báo chí Nhà trắng Stephanie Grisham nói trong một tuyên bố.

Quân đội Mỹ ở Syria.

Quân đội Mỹ ở Syria.

Tuyên bố trên của Thư ký Nhà trắng đưa ra trong bối cảnh TT Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Teyyip Erdogan.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm thực hiện hoạt động đã lên kế hoạch từ lâu ở phía bắc Syria” – tuyên bố trên cho hay.

Theo phát ngôn viên Ibrahim Kalin của TT Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ tạo ra một khu vực an toàn ở Syria để tiêu diệt khủng bố và đảm bảo sự trở về an toàn cho những người tị nạn về nước.

Trong khi đó các lực lượng Mỹ được cho là đã rút khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria – hãng tin Sputnik cho biết khi dẫn nguồn tin từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn được Mỹ hậu thuẫn nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

SDF cho biết Mỹ bắt đầu rút quân khỏi biên giới trên sau khi không thực hiện “cam kết của họ”, đồng thời nói rằng sẽ “không chần chừ” để tự bảo vệ mình trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo SDF, hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến IS nổi dậy trong những khu vực mà chúng kiểm soát.

Mỹ chưa có phản ứng đối với thông tin trên.

Theo TASS/AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-de-mac-tho-nhi-ky-hoat-dong-quan-su-o-bac-syria-4038382-d.html