Mỹ: Đe dọa làm lây nhiễm dịch bệnh là tội khủng bố

Sau 3 tháng ban hành, dự luật coi dịch bệnh COVID-19 là một dạng vũ khí sinh học do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bảo trợ, sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7 tới đây.

Cụ thể, dự luật quy định bất cứ ai đe dọa sử dụng làm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cho người khác, sẽ bị khép vào tội khủng bố sinh học với hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

"Trong quá trình ban hành thử nghiệm dự luật đã có 2 trường hợp bị tống giam - đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết - Vụ việc đầu tiên là một người đàn ông 31 tuổi, cư ngụ ở tiểu bang Florida đã bị buộc tội khủng bố sinh học, khi cố tình ho và khạc nhổ vào người các nhân viên cảnh sát đến bắt giữ đương sự vì hành vị bạo lực gia đình; đồng thời hét lên: "Tôi bị nhiễm virus corona".

Tuy nhiên lúc kiểm tra kết quả của đương sự là âm tính với virus SARS-CoV-2. Vụ thứ 2 là một nam giới cư ngụ tại tiểu bang Texas, kẻ đã viết trên trang facebook cá nhân rằng mình được trả tiền, để làm lây nhiễm bệnh dịch COVID-19 cho giới khách hàng tại các siêu thị trong thành phố San Antonio, đô thị lớn hàng thứ 2 ở tiểu bang Texas. Cả 2 trường hợp nêu trên đều lĩnh mức án tối đa là 5 năm tù".

Q.Phú (theo AP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/my-de-doa-lam-lay-nhiem-dich-benh-la-toi-khung-bo-601005/