Mỹ đe dọa 'giáng đòn' Thổ Nhĩ Kỳ nếu không từ bỏ 'rồng lửa' S-400 của Nga

Quốc hội Mỹ sẵn sàng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế trừ khi nước này từ bỏ việc mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất – theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất

“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ S-400, Quốc hội sẽ thông qua các lệnh trừng phạt theo luật CAATSA, với sự ủng hộ của cả 2 đảng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được hậu quả của những lệnh trừng phạt này. Chúng tôi nói rõ với TT Erdogan rằng không có chỗ dành cho S-400 trong NATO hay những thương vụ lớn mua vũ khí Nga. TT Trump đã nói với ông Erdogan rất rõ khi ông ấy tới Washington” – ông O’Brien nói với hãng tin CBS.

Moscow và Ankara đã ký một khoản vay để cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2017. Nga đã hoàn thành việc chuyển linh kiện S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 7/2019. Khi việc vận chuyển giai đoạn 2 kết thúc vào cuối tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu nói rằng ông không loại trừ khả năng Ankara có thể mua thêm một lô S-400 nữa nếu cần thiết.

Trước đó, Washington yêu cầu Ankara bỏ thương vụ vũ khí với Nga và mua hệ thống Patriot của Mỹ thay vào đó. Hơn nữa, Mỹ cũng đã loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35 vì lo ngại các hệ thống của Nga sẽ chia sẻ không phận với F-35. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những lo lắng đó không có cơ sở và khẳng định mong muốn sở hữu S-400 và quyết định tham gia chương trình F-35 sẽ không thay đổi.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-de-doa-giang-don-tho-nhi-ky-neu-khong-tu-bo-rong-lua-s400-cua-nga-4046273-d.html