Mỹ đe dọa cấm các quan chức Trung Quốc tới Mỹ

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu yêu cầu các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch Mỹ được phép tới Tây Tạng, đồng thời đe dọa cấm các quan chức Trung Quốc làm ra chính sách này tới Mỹ nếu như khu vực vẫn bị ngăn cách với người nước ngoài.

Dự luật, được cả hai đảng ủng hộ, được đưa ra sau nhiều năm quan ngại về sự vi phạm nhân quyền tại khu vực chủ yếu theo đạo Phật này, nơi những người nước ngoài thường phải có giấy phép đặc biệt mới được tới thăm.

Quốc hội đã bỏ phiếu yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra thường niên xem liệu Trung Quốc đã cho phép tới Tây Tạng và các khu vực người dân tộc Tây Tạng giống với cách mà Bắc Kinh đối xử với phần còn lại của quốc gia hay chưa.

Một cuộc họp của Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Reseau International)

Nếu các hạn chế vẫn còn tồn tại đối với những người Mỹ muốn tới Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ buộc phải cấm các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm cho chính sách này không được tới Mỹ.

Dự luật vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng về thương mại cũng như vụ bắt giữ một lãnh đạo công ty Huawei của Trung Quốc tại Canada theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-de-doa-cam-cac-quan-chuc-trung-quoc-toi-my-83494.html