Mỹ đe dọa Ấn Độ như kiểu 'xã hội đen' vì hoảng loạn?

Mỹ đe dọa Ấn Độ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt vì việc mua vũ khí của Nga. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik với chuyên gia quân sự, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề ứng dụng xã hội về an ninh quốc gia, đại tá về hưu Alexandr Zhilin đã bình luận hành động của Washington.

Hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 của Nga

Mỹ lo ngại trước kế hoạch của Ấn Độ mua vũ khí của Nga, trong đó có hệ thống tên lửa chống máy bay S-400, và cho phép áp dụng các biện pháp hạn chế liên quan đến kế hoạch này, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về khu vực châu Á và Thái Bình Dương Randall Shriver nhận định:

"Đối với các hành động của Mỹ chống lại các nước đang mua vũ khí hiệu quả của Nga, thì ở đây chúng ta đang vấp phải hành vi vượt quá giới hạn hoàn toàn. Họ hành động như những kẻ côn đồ xông vào chợ và ném hàng hóa vào bùn bẩn. Hiện nay, vũ khí của Mỹ, chủ yếu là hệ thống phòng thủ tên lửa, mất khả năng cạnh tranh so với vũ khí của Nga. Do đó người Mỹ đang hành động một cách cứng rắn — lập tức đe dọa Ấn Độ bằng biện pháp trừng phạt. Nhưng phương pháp này là theo kiểu xã hội đen. Hơn nữa, người Mỹ định không cho phép Ấn Độ (cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, và các nước khác) mua vũ khí phòng thủ. Lầu Năm Góc cũng nhận thức rõ rằng nếu các nước có S-400, Mỹ sẽ rất khó khăn khi gây áp lực quân sự đối với họ. Do đó, từ đây xảy ra cơn hoảng loạn".

Chuyên gia này cũng nói thêm rằng: Tôi nghĩ rằng những quốc gia quan tâm đến an ninh quốc gia của họ, nên chỉ tập trung vào chất lượng của các sản phẩm quốc phòng, chứ không phải chú trọng vào những đe dọa của nước này hay nước khác "Alexandr Zhilin nói.

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-de-doa-an-do-nhu-kieu-xa-hoi-den-vi-hoang-loan-908949.html