Mỹ đẩy mạnh điều tra vụ bạo loạn ở Ðồi Ca-pi-tôn

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pê-lô-xi thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban tương tự Ủy ban điều tra về vụ khủng bố ngày 11-9, nhằm điều tra vụ tiến công vào Ðồi Ca-pi-tôn hồi đầu tháng trước.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pê-lô-xi thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban tương tự Ủy ban điều tra về vụ khủng bố ngày 11-9, nhằm điều tra vụ tiến công vào Ðồi Ca-pi-tôn hồi đầu tháng trước.

Cụ thể, một ủy ban như vậy sẽ được thành lập theo quy chế và phải được cả hai viện Quốc hội thông qua, cũng như được Tổng thống ký thành luật. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện N.Pê-lô-xi khẳng định sự cần thiết phải thành lập một ủy ban để đánh giá, báo cáo về nguyên nhân vụ tiến công ngày 6-1 vừa qua.

* Chính quyền của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đang xúc tiến những nỗ lực nhằm đẩy mạnh kiểm soát súng đạn, trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu gia tăng tại Mỹ. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng chính sách nội địa X.Rai-xơ và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông X.Rích-mân đã có cuộc họp trực tuyến cùng các nhóm phòng, chống bạo lực súng đạn, nhằm thảo luận về những chính sách cải cách mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy, trong đó có việc tăng cường kiểm tra lý lịch của người sử dụng súng đạn.

* Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp E.Ma-crông, Phó Tổng thống Mỹ C.Ha-rít cam kết tăng cường quan hệ song phương giữa Mỹ và Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều thách thức trong khu vực, bao gồm những thách thức ở Trung Ðông và châu Phi; cũng như sự cần thiết phải giải quyết các thách thức cùng nhau.

* Ðài phát thanh Ba Lan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết, Ba Lan và Mỹ tiếp tục hợp tác để làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng song phương. Theo quan chức Ba Lan, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ củng cố và phát triển tiềm năng phòng thủ của Ba Lan, cũng như của toàn bộ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

* Sáng 16-2 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken nêu rõ, Oa-sinh-tơn bày tỏ phẫn nộ trước vụ tiến công bằng rốc-két vào đêm 15-2 (giờ địa phương) nhằm vào căn cứ không quân ở khu vực tự trị người Cuốc của I-rắc; đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ tiến công. Ông A.Blin-ken cho biết đã thảo luận với lãnh đạo chính quyền khu vực tự trị người Cuốc về vụ việc và cam kết ủng hộ mọi nỗ lực điều tra. Trước đó, liên quân do Mỹ đứng đầu thông báo, một vụ nã rốc-két vào căn cứ không quân tại khu vực người Cuốc ở miền bắc I-rắc đã khiến một nhà thầu dân sự nước ngoài chết và năm người bị thương. Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ đang đồn trú ở I-rắc để hỗ trợ các lực lượng sở tại chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/my-day-manh-dieu-tra-vu-bao-loan-o-oi-ca-pi-ton-635630/