Mỹ đầu tư thêm 8 trực thăng MH-60R Seahawk vào năm 2020

Theo dự kiến vào tháng 9/2020, Hải quân Mỹ sẽ được bổ sung thêm 8 chiếc trực thăng MH-60R Seahawk.

Ngày 15/11, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo Hải quân nước này vừa ký hợp đồng với Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin trị giá 382 triệu USD về việc bổ sung 8 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk. Được biết, thỏa thuận mua bán giữa hai bên bao gồm các điều khoản Lockheed Martin hỗ trợ kỹ thuật có liên quan trong tương lai.

MH-60R Seahawk là trực thăng săn ngầm hoạt động trong hải quân Mỹ. Việc phát triển loại máy bay này bắt đầu vào năm 1993 dựa trên phiên bản SH-60B Seahawk và chính thức đi vào biên chế năm 2009.

Với thiết kế phù hợp triển khai từ các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay, thực hiện nhiệm vụ chống tàu ngầm và tác chiến trên mặt đất, MH-60R Seahawk được coi là một trong số những dòng trực thăng đa nhiệm tốt nhất thế giới dành cho hải quân.

Không những được trang bị phao âm cùng các thiết bị đặc biệt nhằm phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm đối phương với hệ thống vũ khí bao gồm ngư lôi Mk 46 và Mk 54, tên lửa Hellfire, súng máy gắn trên cửa máy bay…máy bay này còn phù hợp với các công tác giám sát, chuyển tiếp dữ liệu, tìm kiếm cứu nạn, chỉ thị mục tiêu cho các phương tiện tấn công, cũng như vận chuyển hàng hóa và binh lính.

Hiện nay, hải quân Mỹ đang vận hành 264 trực thăng MH-60R Seahawk, với thời gian trong biên chế trung bình khoảng 6,2 năm. Quân đội Australia, Đan Mạch và A-rập Xê-út cũng đang sử dụng 33 trực thăng cùng loại.

Ngày 15-11, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo Hải quân nước này vừa ký hợp đồng trị giá 382 triệu USD với Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin về việc bổ sung 8 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk.

Hà Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/my-dau-tu-them-8-truc-thang-mh-60r-seahawk-vao-nam-2020-524107.htm