Mỹ đặt hàng hàng loạt 'sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 của Thụy Điển

'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 vừa được Mỹ tiếp tục đặt mua trong thương vụ trị giá tới 81,8 triệu USD từ Thụy Điển. Dự kiến việc giao hàng sẽ được thực hiện vào năm 2024.

"Sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 vừa được quân đội Mỹ đặt hàng thêm từ công ty Saab của Thụy Điển, trước đó năm 2019 Mỹ cũng đã từng đặt mua dòng súng này để thay thế cho súng chống tăng M-72.

Súng chống tăng Carl-Gustaf AT4 trong đơn đặt hàng này sẽ được trang bị cho quân đội Hoa Kỳ, Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM) và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

“Chúng tôi tự hào cung cấp cho Lục quân Hoa Kỳ, SOCOM Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ các hệ thống vũ khí Carl-GustafAT4 của Saab, dòng súng này sẽ đối phó tốt với các dòng tăng thiết giáp trên chiến trường hiện tại và cả tương lai, ”Erik Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Saab tại Mỹ cho biết.

Các dòng súng chống tăng mang thương hiệu Carl-Gustaf của Saab đã được đưa vào phục vụ tại Mỹ từ thập niên 1990. Năm 2018, Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ mua phiên bản mới nhất Carl-Gustaf M4 và định danh là M3A1.

So với tên lửa chống tăng, súng chống tăng có ưu thế về trọng lượng nhẹ giúp người lính có thể cơ động nhanh trên chiến trường.

Khi đánh giáp lá cà, súng chống tăng sẽ hiệu quả hơn cả tên lửa diệt tăng. Chọn bắn vào những chỗ yếu điểm của xe tăng hoặc xe thiết giáp, súng chống tăng có thể vô hiệu hóa các phương tiện này ngay lập tức.

Thực tế cho thấy súng chống tăng RPG-7 của Nga vẫn cực đáng sợ. Loại vũ khí này có thể vô hiệu hóa ngay cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ khi chúng bắn vào hông xe, hay phía sau chiến xa này.

Súng chống tăng Carl Gustaf M4 do Thụy Điển sản xuất được đánh giá còn nguy hiểm hơn cả RPG-7 của Nga.

Súng Carl Gustaf M4 có độ ổn định, chính xác hơn RPG-7.

Một số loại đạn dành cho Carl Gustaf M4 có sức công phá đáng sợ hơn đạn hai tầng của RPG-7.

Giống như RPG-7 của Nga, Carl Gustaf M4 cũng được phát triển từ huyền thoại Carl Gustaf vốn ra đời từ Thế chiến thứ hai. Loại súng này từng thể hiện rất tốt trong chiến tranh Triều Tiên.

Nhận thấy ưu điểm của loại súng chống tăng này, nhiều biến thể đã được phát triển cho tới ngày nay.

Carl Gustaf M4 là phiên bản mới nhất của dòng súng chống tăng huyền thoại này. Biến thể này được Thụy Điển phát triển vào năm 2014.

Người lính với khẩu súng Carl Gustaf M4 có thể đe dọa bất cứ loại xe tăng nào.

Nhà sản xuất Saab cho biết, khả năng đặc biệt của Carl-Gustaf M4 là xử lý nhiều tình huống chiến thuật, phù hợp với tác chiến trong môi trường hạn chế.

Hiện dòng súng chống tăng Carl-Gustaf M4 cũng đã xuất hiện tại chiến trường Ukraine, theo phía Kiev công bố, chiếc xe tăng T-90M đầu tiên của Nga bắn hạ là bởi loại vũ khí này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-dat-hang-hang-loat-sat-thu-diet-tang-carl-gustaf-m4-cua-thuy-dien-post516861.antd