Mỹ đánh xuôi, Thổ Nhĩ Kỳ thổi ngược

Trong một tuyên bố mới nhất, Thổ Nhĩ kỳ đã nhấn mạnh việc tìm kiếm một giải pháp để thay thế cho hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ nếu không thể có được các máy bay chiến đấu F-35 như cảnh báo của Washington.

Trong một tuyên bố mới nhất, Thổ Nhĩ kỳ đã nhấn mạnh việc tìm kiếm một giải pháp để thay thế cho hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ nếu không thể có được các máy bay chiến đấu F-35 như cảnh báo của Washington.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đưa ra ngày 24-11. Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Hulusi Akar nhấn mạnh Ankara sẽ phải tìm thêm các lựa chọn thay thế khác nếu thỏa thuận mua máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ không thực hiện được vì bất cứ lý do nào. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định Ankara thực thi đầy đủ trách nhiệm của một trong những quốc gia đối tác trong chương trình F-35, do đó Washington cần thực hiện phần trách nhiệm cho phù hợp. Theo ông Hulusi Akar, trước đây Thổ Nhĩ Kỳ đã muốn tìm mọi cách mua lại hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, tuy nhiên những nỗ lực này đã bị phía Washington từ chối trước khi Ankara ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đã vấp phải sự phản đối của Mỹ khi Washington cho rằng hệ thống tên lửa này không tương thích với các hệ thống phòng thủ của NATO và việc Ankara mua hệ thống tên lửa này đe dọa khả năng phòng thủ của liên minh. Hồi tháng 7, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình hợp tác phát triển của NATO về máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất. Nhưng Washington dẫu sao vẫn muốn Ankara xem xét lại và có quyết định có lợi hơn cho Mỹ. Vì vậy, Mỹ mới đây tiếp tục hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Theo tuyên bố của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cần “từ bỏ” hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà nước này đã mua từ Nga để thoát khỏi tình trạng đôi co với Washington.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hulusi Akar khẳng định các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga sẽ không được tích hợp vào các hệ thống phòng thủ của NATO dưới bất cứ hình thức nào. Và thông báo mới nhất của Ankara về việc tìm kiếm một giải pháp thay thế cho hợp đồng mua F-35 với Mỹ là động thái mới nhất cho thấy việc “dứt tình” với Washington.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_216471_my-danh-xuoi-tho-nhi-ky-thoi-nguoc.aspx