Mỹ đánh bại Nhật Bản trong trận Iwo Jima 1945 thế nào?

Trận chiến Iwo Jima giữa Mỹ với Nhật Bản diễn ra vào những tháng cuối cùng của Thế chiến 2. Đây là một trong những cuộc chiến cam go nhất ở mặt trận Thái Bình Dương. Để đánh bại lực lượng Nhật Bản, quân đội Mỹ chiến đấu với tinh thần quả cảm, quyết chiến quyết thắng.

 Trận chiến Iwo Jima là một trong 10 cuộc chiến khốc liệt nhất trong Chiến tranh thế giới 2. Diễn ra từ ngày 19/2 - 26/3/1945, Mỹ và Nhật Bản có cuộc chiến khốc liệt trên đảo Iwo Jima ở mặt trận Thái Bình Dương.

Trận chiến Iwo Jima là một trong 10 cuộc chiến khốc liệt nhất trong Chiến tranh thế giới 2. Diễn ra từ ngày 19/2 - 26/3/1945, Mỹ và Nhật Bản có cuộc chiến khốc liệt trên đảo Iwo Jima ở mặt trận Thái Bình Dương.

Các trận đánh giữa Mỹ và Nhật Bản trên hòn đảo Iwo Jima diễn ra trong 36 ngày vô cùng khốc liệt khi quân đội Nhật Bản chiến đấu điên cuồng để giữ được nơi này.

Trước sự chống trả quyết liệt của lực lượng Nhật Bản, quân đội Mỹ, trong đó có thủy quân lục chiến căng mình chiến đấu với quân địch, nhất quyết không để đối phương giành được lợi thế.

Mỹ muốn chiếm được Iwo Jima từ tay Nhật Bản để tạo bàn đạp giành các đảo khác trước khi tiến vào lãnh thổ nước này.

Vì vậy, Mỹ triển khai lực lượng lớn với hơn 110.000 quân sĩ tham gia trận chiến Iwo Jima. 17 hàng không mẫu hạm và 1.170 máy bay cũng được huy động để đánh bại lực lượng Nhật Bản.

Trong khi ấy, lực lượng Nhật Bản gồm có 22.000 binh sĩ. Do lính Nhật chiến đấu điên cuồng đến chết và có sự chuẩn bị tốt nên lực lượng Mỹ gặp tổn thất lớn.

Chỉ ngay trong ngày đầu tiên diễn ra trận Iwo Jima, Mỹ có gần 2.500 binh sĩ thương vong. Vài ngày sau, quân đội Mỹ cắm cờ chiến thắng trên đỉnh núi Suribachi.

Dù Iwo Jima chỉ có diện tích 21 km2 nhưng quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm được toàn bộ đảo bởi quân đội Nhật đào nhiều đường hầm quanh các ngọn đồi khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu quả cảm, lực lượng Mỹ cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Trận chiến kết thúc vào ngày 26/3/1945. Để giành được thắng lợi quan trọng này, Mỹ còn hơn 6.800 binh sĩ tử trận và khoảng 26.000 người khác bị thương.

Do quân đội Nhật Bản chiến đấu điên cuồng đến chết nên trong số 22.000 binh lính Nhật Bản tham gia trận chiến thì chỉ 216 người đầu hàng. Toàn bộ binh sĩ Nhật còn lại tử trận trên chiến trường. Với số người thương vong trên, trận chiến Iwo Jima là cuộc chiến duy nhất trong Chiến tranh thế giới 2 mà thương vong của Mỹ lớn hơn con số thương vong của Nhật Bản.

video: Cuộc hội ngộ 37 năm sau chiến tranh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/my-danh-bai-nhat-ban-trong-tran-iwo-jima-1945-the-nao-1344303.html