Mỹ dành 2,1 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ đã trao hợp đồng trị giá 2,1 tỷ USD cho Công ty Raytheon để sản xuất số lượng lớn tên lửa đánh chặn tầm cao SM-3 Block IB.

SM-3 là tên lửa đánh chặn đạn đạo duy nhất có thể phóng trên mặt đất và trên biển, nó được triển khai trên toàn thế giới và đã thu về hơn 30 lần đánh chặn thành công ngoài khí quyển trong việc chống lại các mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa.

"Quy trình mua sắm này là một chiến thắng có lợi cho cả chính phủ và ngành công nghiệp", Tiến sĩ Mitch Stevison - Phó chủ tịch của Raytheon Strategic và Naval Systems cho biết.

"Hiệu quả đạt được từ hợp đồng này sẽ cho phép giảm chi phí, tiếp tục cải thiện SM-3 và cung cấp một khả năng quan trọng cho quân đội của chúng tôi", ông Stevison nói rõ.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ phóng tên lửa đánh chặn SM-3. Ảnh: Defence Blog.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ phóng tên lửa đánh chặn SM-3. Ảnh: Defence Blog.

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB được trang bị đầu dò hồng ngoại hai màu cải tiến cùng với khả năng điều khiển và lực đẩy nâng cấp, sử dụng các đợt đẩy ngắn chính xác để hướng tên lửa tới mục tiêu cần tiêu diệt.

Tên lửa SM-3 Block IB bắt đầu hoạt động vào năm 2014, nó được triển khai rộng rãi trên các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ (bao gồm khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga) trên phạm vi toàn thế giới. Ngoài ra loại đạn đánh chặn này còn được nhìn thấy trên các khu trục hạm lớp Kongo, Atago và Maya của Hải quân Nhật Bản.

Đây chuyền sản xuất biến thể tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB đạt được công suất thiết kế toàn phần trong năm 2017. Công ty Raytheon đã cung cấp hơn 400 quả đạn SM-3 trong suốt vòng đời của chương trình, giá trị mỗi tên lửa loại này ước tính khoảng 10 triệu USD.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-danh-2-1-ty-usd-de-san-xuat-ten-lua-danh-chan-sm-3-block-ib/20200331034209511