Mỹ đang vi phạm lệnh trừng phạt của chính mình

Bằng cách bơm hút dầu ở Syria, Washington đã tự vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Syria mà họ tự bày ra.

Thông tấn TASS ngày 1/11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, Mỹ đang "hút trộm" dầu từ các giếng dầu ở Đông Bắc Syria.

Mỹ đã hút trộm dầu ở Syria để né sự thật là đang vi phạm các lệnh trừng phạt của chính mình?

Mỹ đã hút trộm dầu ở Syria để né sự thật là đang vi phạm các lệnh trừng phạt của chính mình?

Động thái "hút trộm" này là nhằm che giấu khỏi những con mắt từ quốc tế vào hành động của Mỹ bởi Mỹ đang vi phạm các lệnh trừng phạt của chính họ nhằm vào Syria.

“Lẩn tránh các lệnh trừng phạt của chính mình, người Mỹ đang rút trộm số dầu trị giá hơn 30 triệu USD mỗi tháng từ Syria, và không có ý định rời khỏi khu vực này trong tương lai gần” - bà Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, hành động của quân đội Mỹ liên quan đến các mỏ dầu ở phía Đông Bắc Syria là hoàn toàn bất hợp pháp.

“Cộng đồng không thể không đặt ra câu hỏi, khi một nhà nước văn minh không ngừng tuyên bố về cam kết của mình với những giá trị dân chủ, những nguyên tắc pháp lý quốc tế... lại đang rút dầu từ những giếng dầu ở phía Đông Bắc của một quốc gia có chủ quyền như Syria, đồng thời che đậy các hoạt động phạm tội của mình bằng cái cớ đấu tranh với ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng" - bà Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn hàm ý chế giễu Mỹ khi hồi tháng 3 năm nay, Washington đã từng tuyên bố là tiêu d,, iệt toàn bộ các tay súng khủng bố IS. Nhưng sau đó, các thông tin đã đối nghịch, Mỹ tuyên rút quân khỏi Syria nhưng rồi lại giữ quân ở lại lấy cớ tiêu diệt IS nhưng thực tế là hút dầu của Syria.

"Dường như tất cả mọi thứ đều xoay quanh quan điểm của Mỹ” - nhà ngoại giao Nga chỉ trích.

Hôm 28/10, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng Mark Milli tuyên bố rằng, Mỹ dự định trì quyền kiểm soát đối với các mỏ dầu của công ty Conoco ở tại tỉnh Deir ez-Zor và căn cứ Et-Tanf ở Syria.

Khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đang buôn lậu dầu Syria sang các nước khác, và các thương lái đang được bảo vệ bởi các công ty quân sự tư nhân và lực lượng đặc nhiệm của Mỹ.

Chuyên gia phân tích Kevin Zeese đánh giá, thực chất chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không theo đuổi chính sách khác biệt hơn so với các đời Tổng thống Mỹ trước: kiểm soát và đánh cắp dầu mỏ từ các nước Trung Đông sau khi tiến hành các cuộc đảo chính do CIA thao túng.

Tại Syria cũng không ngoại lệ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tung hàng loạt bức ảnh vệ tinh cho thấy người Kurd đang khai thác và buôn lậu dầu mỏ dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ và lính đánh thuê từ các công ty tư nhân.

Bằng việc bảo trợ cho hoạt động phi pháp ở Syria, mỗi tháng Washington thu về khoảng 30 triệu USD. Trước nguồn lợi khổng lồ này, Tổng thống Mỹ đã không giấu diếm ý định của mình khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông mong muốn đạt thỏa thuận với Exxon Mobil hoặc các công ty năng lượng khác nhằm khai thác dầu mỏ ở Syria. Hoạt động này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Mỹ.

Nhưng ban đầu, ý định thực sự của ông Trump không chỉ là "một phần" nhưng khi Nga đưa quân đội xuất hiện, các nỗ lực của Mỹ đã bị thu hẹp lại.

Cái chết của thủ lĩnh IS đã khiến Mỹ có thêm cái cớ để duy trì thêm hoạt động của mình ở Syria, dưới cái mác tiêu diệt nốt số khủng bố tàn quân. Mới đây, tổ chức này đã xác định thủ lĩnh Abu Bark al-Baghdadi của chúng đã chết và tôn vinh thủ lĩnh tinh thần mới là Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Giới chuyên gia cho rằng, dù al-Baghdadi có thiệt mạng hay không, tên này đã không còn nhiều giá trị trong hoạt động điều hành của tổ chức đang suy yếu này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dang-vi-pham-lenh-trung-phat-cua-chinh-minh-3390636/