Mỹ đang thắt chặt 'thòng lọng' trên biển quanh nước Nga?

Việc Mỹ và một số nước đồng minh liên tục cử tàu chiến và máy bay do thám đến Biển Đen đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia quân sự và chiến lược.

Ngày 21/1, hai tàu khu trục hạm Gravely và Porter của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào phần phía Nam của Biển Đen, theo Trung tâm quản lý quốc phòng Nga.

Nga đã cử hai tàu hộ tống Boykiy và Soobrazitelnyy giám sát các tàu Mỹ.

Tuần trước, Hải quân Hoa Kỳ thông báo rằng khu trục hạm USS Donald Cook đã được gửi đến Biển Đen "để tiến hành các hoạt động đảm bảo an ninh". Hành động của tàu khu trục Mỹ nằm trong vòng theo dõi của tàu tuần tra Nga Pytlivy. Ngày 21/1, Donald Cook đã cập cảng Batumi của Gruzia.

Mỹ chuẩn bị đưa tàu chiến đến Biển Đen giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Nga gọi việc gửi tàu khu trục tới Biển Đen là sự "lạm dụng thiện chí yêu chuộng hòa bình của Nga", đồng thời lưu ý rằng chính sách này của Washington không thể tiếp tục một cách vô thời hạn.

Vladimir Rozhin, chuyên gia của Trung tâm Báo chí chính trị-quân sự, cho rằng sự hiện diện của các tàu Mỹ ở Biển Đen làm tăng khả năng khiêu khích từ phía Ukraine.

"Sự chứng tỏ bằng việc hiện diện của các tàu Mỹ ở Biển Đen là một phần trong chiến lược hỗ trợ Ukraine. Hoa Kỳ tích cực ủng hộ hành động khiêu khích của Ukraine ở eo biển Kerch, cũng như tuyên bố của lãnh đạo Ukraine rằng họ muốn lặp lại việc đi qua eo biển. Để thể hiện sự hỗ trợ tích cực, Mỹ đưa ra những tuyên bố và gửi tàu NATO đến đó. Theo Công ước Montreux, các tàu này có thể ở đó trong thời hạn 3 tuần. Như vậy, sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ làm gia tăng nguy cơ khiêu khích ở eo biển Kerch. Rõ ràng, có khả năng tương tự như khi tàu Mỹ có thể được đưa vào, với tư cách quan sát viên trong trường hợp khiêu khích này. Có nghĩa là, nếu Kiev quyết định làm như vậy, thì sự hiện diện của tàu Mỹ ở Biển Đen cho phép tạo ra cho xung đột một sắc thái quốc tế nào đó", ông Vladimir Rozhin nói.

Andrei Koshkin, Trưởng khoa Khoa học Chính trị và Xã hội học của Trường Tổng hợp Kinh tế Nga, nhấn mạnh rằng Nga có đầy đủ khả năng vô hiệu hóa bất cứ mối đe dọa nào.

"Tình hình trở nên trầm trọng hơn chủ yếu là do lỗi của Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ, các hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên tàu chiến là một loại ưu tiên. Người Mỹ đang cố gắng thắt chặt vòng thòng lọng trên đường ranh giới biển bao bọc xung quanh Nga, nhưng họ cần phải tính đến việc Nga có khả năng đảm bảo vô hiệu hóa loại mối đe dọa này. Tất cả các tàu của Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên NATO khác đều bị đội tàu của chúng ta hộ tống, tàu hải quân không chỉ kiểm soát hành động của chúng, mà còn có thể vô hiệu hóa mối đe dọa, nếu điều này tiếp diễn sau đó. Vì vậy, bất chấp mong muốn của Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực, Nga sẵn sàng đáp trả việc lạm dụng tính yêu chuộng hòa bình của mình bằng phản ứng cứng rắn có thể, nếu điều đó là cần thiết ", ông Andrei Koshkin nói.

Th.Long

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-dang-that-chat-thong-long-tren-bien-quanh-nuoc-nga-526676.html