Mỹ đang huấn luyện 8.000 dân quân ở Syria

Trong tương lai con số này sẽ tăng lên 40.000 dân quân, thậm chí có khả năng Mỹ che giấu cả các thủ lĩnh khủng bố ở Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford mới đây cho biết, để “thiết lập sự ổn định” tại Syria, Mỹ cần huấn luyện và trang bị cho khoảng 40.000 dân quân địa phương.

Hiện nay, Mỹ mới chỉ đáp ứng được 20% trong số này, tương đương với khoảng 8.000 quân.

Mỹ bị cáo buộc che giấu khủng bố trong căn cứ ở biên giới Syria-Iraq. Ảnh minh họa

Phát biểu tại sự kiện “Transformers:Defense”do báo Washington Post tổ chức hôm 6/11, Tướng Dunford cho biết: “Sự hiện diện chúng ta đang có có ở Syria là bền vững và có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình”.

Đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 rằng Mỹ sẽ “sớm rời khỏi Syria” và không bao giờ quay trở lại, Tướng Dunford khẳng định Lầu Năm Góc chưa có kế hoạch rút quân khỏi khu vực.

Từ năm 2014, Mỹ đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt đến Syria hoạt động, với cớ tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chính quyền Damascus lên án sự hiện diện của quân đội Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền trái phép.

Quân đội Mỹ hoạt động tại Syria với nhiệm vụ chính thức là tư vấn và hỗ trợ “lực lượng dân chủ Syria” (SDF) - lực lượng dân quân chủ yếu gồm người Kurd và một số chiến binh Arab địa phương với số lượng 65.000-70.000 binh sĩ.

Hiện nhiều vùng lãnh thổ SDF giải phóng khỏi tay IS vẫn chưa được trao trả cho chính phủ. Thay vào đó, lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn đã thiết lập một nền tảng chính quyền song song tại đó.

Ngoài công khai hoạt động huấn luyện cho các lực lượng đối lập ở Syria, Mỹ còn bị cáo buộc đã che giấu các thủ lĩnh khủng bố ở Syria.

Trang Fars News trích thông tin từ trang tin tức tiếng Ả Rập al-Maalomeh tiết lộ, lực lượng Mỹ tại căn cứ ở biên giới giữa Iraq và Syria đã huấn luyện rất nhiều những kẻ khủng bố IS.

Thông tin này được chuyên gia chính trị người Iraq Hafez Al Basharah cho biết.

Mỹ luôn che đậy mọi thông tin về hoạt động của lực lượng quân đội Mỹ ở trong các căn cứ này "nhưng dựa trên thông tin tình báo của Iraq và Nga, các căn cứ này là ngôi nhà của các nhóm khủng bố".

Hôm 4/12, al-Maalomeh cũng dẫn lời một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hashd al-Shaabi là Hashem al-Moussavi cho biết, nhiều chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được "bảo vệ" tại khu vực biên giới Iraq-Syria trước các cuộc tấn công hiện tại của lực lượng an ninh Iraq và Hashd al-Shaabi.

Vị chỉ huy này nói: "Căn cứ al-Tanf của Syria là ‘thành trì’ chính của những kẻ khủng bố và là nơi cung cấp cho những tay súng IS còn lại vũ khí, trang thiết bị quân sự và tin tình báo".

Washington dự định sẽ sử dụng những tên chỉ huy phiến quân IS này làm "công cụ" để gây áp lực lên Baghdad và Damascus.

Trang tin al-Ma’aloumah trước đó cũng trích lời chuyên gia an ninh Iraq Ahamd al-Sahrifi với khẳng định rằng Mỹ có ý định chuyên chở IS từ biên giới Syria-Iraq tới các khu vực sau các vị trí của lực lượng Iraq gần biên giới Syria.

Tập trung lực lượng dân quân địa phương để tiến hành cuộc xung đột dựa trên các mâu thuẫn lâu năm với lực lượng cầm quyền đã trở thành phương thức duy trì chiến tranh của Mỹ.

Ông Konstantin Sivkov, chuyên gia quân sự Nga và Chủ tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị nhận định: "Trong khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất người ta chiến đấu bằng súng và lưỡi lê, Thế chiến II bằng xe tăng và chiến đấu cơ thì ngày nay vũ khí chính là các nhóm quân sự hoạt động không tuân theo quy tắc nào".

Theo chuyên gia Nga, để thực hiện kế hoạch của mình, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục trang bị vũ khí và huấn luyện, đào tạo cho các lực lượng đối lập ở Syria trong năm 2019, bất chấp việc lực lượng khủng bố IS gần như đã bị đánh bại tại quốc gia này.

Giới phân tích nhận xét chung, nếu Washington cứ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động quân sự của mình và chưa chịu rút chân đi khỏi vùng đất Syria thì cuộc chiến ở quốc gia này vẫn còn dai dẳng và mãi sẽ là một bộ phim không có hồi kết.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dang-huan-luyen-8000-dan-quan-o-syria-3370714/