Mỹ đang dồn nguy hiểm đến chiến tranh hạt nhân?

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Mỹ đang dồn nguy hiểm đưa căng thẳng rơi vào chiến tranh hạt nhân thông qua động thái phong tỏa hải quân đối với Bình Nhưỡng.

Washington đang từng bước dồn nguy hiểm khiến bán đảo Triều Tiên rơi vào miệng hố chiến tranh hạt nhân, hãng thông tấn KCNA trích dẫn phát ngôn từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ảnh minh họa

“Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mọi thứ vào nguy hiểm và châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân khi tìm cách phong tỏa hải quân đối phó với chúng tôi. Nếu Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục hành động phong tỏa hải quân đối phó với Triều Tiên thì chúng tôi sẽ xem đây là một tuyên bố chiến tranh và phản ứng đối phó với bằng các biện pháp mạnh nhất nhằm tự vệ”, phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết. Tình hình tại bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng khi Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân trong khi Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành tập trận chung.

Vào ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa. Sau vụ thử, Bình Nhưỡng đã thông báo, tên lửa Hwa-song 15 có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân và tấn công Mỹ.

Đầu tháng 12, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ động thái này và cảnh báo chiến dịch của Washington sẽ châm ngòi cho chiến tranh. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết, Seoul và Washington đã có kế hoạch tham gia các cuộc tập trận chung đồng thời tiến hành phong tỏa hải quân đối với Bình Nhưỡng.

(Theo TASS)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trieu-tien-canh-bao-my-dang-don-nguy-hiem-den-chien-tranh-hat-nhan-267588.html