Mỹ đang dần 'tỉnh ngộ' rằng ông Assad sẽ còn nắm quyền ở Syria?

Hãng tin Sputnik cho biết, sau nhiều năm theo đuổi chính sách nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Mỹ dường như đang bắt đầu nhận ra rằng ông Assad sẽ còn nắm quyền ít nhất là thêm vài năm nữa.

Theo báo New Yorker, một số quan chức Mỹ và Châu Âu tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị “chấp nhận sự hiện diện của ông Bashar al-Assad trên cương vị Tổng thống cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2021”.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Syria Peter Ford cho biết: “Trước đây, chính phủ Mỹ luôn dùng những ngôn từ về Assad, rằng ông ta có thể giữ chức “tạm thời” hay “vào thời điểm này” hoặc “cho đến năm 2021”. Điều này cho thấy Mỹ đang bước một bước nhỏ trở lại thực tế mà cả thế giới đã nhìn thấy từ lâu, đó là Assad sẽ không đi đâu cả”.

Trong một bài viết được đăng trên báo Los Angeles Times vào ngày 10/12, hai nhà nghiên cứu chính trị là ông Max Abrahms và ông John Glaser viết: “Những luận điểm được đưa ra trên các hãng truyền thông, ví dụ như ông Michael Weiss và Hassan Hassan của hãng tin CNN nói rằng ông Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đối đầu với IS, đồng thời coi hai nước này là “lực lượng không quân không chính thức” của IS, hay ông Assad phải từ chức vì ông “chưa từng đối đầu với IS trước đây”… đều không chính xác”.

Các nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham cũng từng viết trên báo Wall Street Journals vào năm 2014 rằng các hoạt động không kích mà Mỹ tiến hành “đang bắt đầu chia rẽ tổ chức khủng bố IS nhưng sẽ không thể tiêu diệt được tổ chức này. Nguyên nhân là bởi chính quyền Hoa Kỳ vẫn không có chính sách nào hiệu quả để loại bỏ Bashar al-Assad và chấm dứt xung đột ở Syria”.

Thời gian đã chứng minh rằng những tuyên bố trên là sai lầm hoàn toàn, khi IS đã bị quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh "nghiền nát" với sự hỗ trợ của Nga và Mỹ, trong khi đó ông Assad vẫn tiếp tục nắm quyền. Không một chuyên gia hay chính trị gia nào còn nhận định rằng việc loại bỏ IS là có thể khi không có sự hiện diện của Tổng thống Syria nữa.

“Họ không còn thúc giục thực hiện một tiến trình chuyển giao quyền lực dựa trên những báo cáo sai lệch giống như Iraq trước đây, khi những gì Mỹ làm đã tạo ra khoảng trống quyền lực để IS lợi dụng phát triển”, các ông Abrahms và Glaser cho biết.

Trong khi đó, mặc dù Mỹ đã quyết định sẽ không trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi dậy ôn hòa, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết bài viết của báo New York là “không đúng sự thật”. Bà nói Washington vẫn “cam kết thực hiện đàm phán hòa bình Syria tại Geneva” và Mỹ tin rằng tương lai của Syria “sẽ không có Bashar al-Assad, nhưng điều này còn phụ thuộc vào người dân Syria”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/my-dang-dan-tinh-ngo-rang-ong-assad-se-con-nam-quyen-o-syria-post247779.info