'Mỹ đang chơi trò chiến tranh tâm lý với Iran'

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 26/8 cho biết, Mỹ đang bắt đầu cuộc chiến tranh tâm lý với Iran và các đối tác kinh tế của Iran.

“Trọng tâm của Mỹ là nhằm vào cuộc chiến tranh tâm lý đối phó với Iran và các đối tác kinh tế”, ông Zài nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và các siêu cường vào tháng Năm. Mỹ tiếp tục tăng cường các trừng phạt vào Tehran. Các bên vẫn tiếp tục tìm hướng duy trì thỏa thuận hạt nhân.

Hãng thông tấn sinh viên ISNA của Iran trích dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng cho biết, quyết định của Tổng thống Trump về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân sẽ chỉ khiến cho Washington chịu thiệt hại nhiều nhất.

“Từ khi Tổng thống Trump thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu của họ”, ông Zarif nói.

Washington yêu cầu phía Tehran chấm dứt chương trình hạt nhân và hỗ trợ phiến quân tại Syria và Iraq.

Ngoại trưởng Zarif cũng cho biết, thỏa thuận hạt nhân sẽ dẫn tới mâu thuẫn chính trị với Iran.

“Thay vì tạo cơ hội cho cuộc gặp gỡ giữa hai bên thì Mỹ lại lựa chọn từ bỏ và đưa ra các trừng phạt mạnh mẽ vào Iran. Bất kỳ cuộc chiến căng thẳng nào chỉ dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng”, ông Zarif cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 16/8 đã chỉ định cố vấn chính sách cấp cao Brian Hook giữ sứ mệnh đại diện đặc biệt cho Iran thực hiện “Nhóm hành động” theo chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Trump kể từ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

“65 năm trước đây, Mỹ đã cố gắng lật đổ chính quyền Iran, gây sức ép tối đa cho Tehran. Và bây giờ Mỹ tiếp tục gây sức ép với Iran thông qua “Nhóm hành động” nhằm gây sức ép, đánh lạc hướng và mị dân”, ông Zarif viết trên twitter.

Người phát ngôn Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết, các động thái trước đó của Washington là bài học đắt giá không thể tin Mỹ của Iran hiện tại./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-dang-choi-tro-chien-tranh-tam-ly-voi-iran-359861.html