Mỹ đang buộc Nga lựa chọn chạy đua vũ trang?

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, mong manh Hiệp ước START là đang tự đẩy Nga vào lựa chọn chạy đua vũ trang.

Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình "Kênh 1" của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã bình luận về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và phản ứng một cách tất yếu của Nga.

Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ rút khỏi INF là điều tồi tệ.

Theo đó, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, hiện nay, Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước INF nhưng đã công bố ý định này thông qua cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton để thông báo vấn đề này với phía Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Theo ông Lavrov, điều này đã khiến phía Nga hiểu được rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF đã được thông qua và sẽ được chính thức hóa rất sớm, chỉ sau một đến một tháng rưỡi nữa.

Sau đó, sẽ diễn ra quá trình đếm ngược 6 tháng đàm phán, theo quy định của Hiệp ước INF. Hết thời hạn 6 tháng tiếp theo, một văn bản chính thức về việc chấm dứt Hiệp ước sẽ được gửi tới hai bên và Hiệp ước chính thức ngừng hoạt động.

"Tổng thống Putin đã từng nói về điều này nhiều lần, rằng đây là một điều tồi tệ. Nếu chính quyền Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước INF, rồi xem xét việc liệu có nên gia hạn Hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước
START) sẽ hết hạn vào năm 2021 hay không thì thực sự là chẳng còn khung pháp lý nào nữa để kiềm chế việc chạy đua vũ trang" - Ngoại trưởng Lavrov nhận xét.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, nếu tình hình diễn biến bất lợi đối với người Nga thì buộc Moscow phải phản ứng tương thích.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn nhấn mạnh khi nói về cuộc chạy đua vũ trang mà chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành là để phản ứng với những thay đổi tình hình chiến lược bất lợi đối với chúng tôi" - Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cho biết, Nga sẽ phản ứng với các diễn biến thay đổi của Mỹ nhưng sẽ không bao giờ bỏ tiền để chạy đua vũ trang tốn kém. Bởi như vậy là lặp lại thời kỳ Liên Xô khi tham gia vào chương trình chạy đua vũ trang và cuối cùng đã làm suy giảm mạnh mẽ khả năng kinh tế và tài chính của chính mình.

Quan điểm này cũng tương tự với cách cựu Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ông Gorbachev cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.

"Vẫn còn quá nhiều vũ khí hạt nhân trên thế giới, nhưng các kho vũ khí của Mỹ và Nga bây giờ chỉ là một phần nhỏ so với thời Chiến tranh Lạnh. 85% các kho vũ khí này đã ngừng hoạt động và phần lớn bị phá hủy” - ông Gorbachev nhận định.

Ông Gorbachev cho rằng, Hiệp ước INF không phải là nạn nhân đầu tiên của việc quân sự hóa quan hệ quốc tế. Năm 2002, Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM. Năm nay, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thêm vào đó, chi phí quân sự đã tăng lên những cấp độ vô cùng to lớn và đang tiếp tục tăng.

"Một cuộc chạy đua vũ trang mới đã được công bố" - cựu Lãnh đạo Liên Xô tuyên bố.

Mỹ đang ép Nga vào thế buộc phải lựa chọn chạy đua vũ trang.

Nhà phân tích quốc phòng Lajos Szaszdi nói với hãng tin Nga Sputnik, cảnh báo rằng các đảng viên Cộng hòa Mỹ theo đường lối cứng rắn, bài Nga và thân Israel, chịu trách nhiệm về động thái hủy hoại toàn bộ hệ thống các hiệp ước, điều ước quốc tế làm nền tảng cho an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, nhà cựu ngoại giao Australia Tony Kevin nhận định, việc Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là động thái chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Ông Kevin cho rằng, ông Trump đang cố lấy lòng giai cấp công nhân Mỹ và muốn ghi điểm với cử tri Mỹ bằng việc tạo ấn tượng nước Mỹ cần tới “sức mạnh” của ông Trump để phòng vệ trước cái gọi là mối “đe dọa” từ Nga và Iran.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dang-buoc-nga-lua-chon-chay-dua-vu-trang-3368176/