Mỹ 'dằn mặt' Italia nếu dỡ bỏ trừng phạt Nga

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cảnh báo các nhà chức trách Italia rằng nếu nước này đơn phương dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga sẽ tạo ra các vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ với Liên minh châu Âu EU.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Volker

Cảnh báo trên của ông Kurt Volker được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Stampa, được công bố hôm thứ Hai (16/4).

"Italia sẽ không thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga mà không gặp phải những hậu quả nghiêm trọng", ông Volker tuyên bố sau khi nhắc nhở các nhà chức trách Italia rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga "không phải là biện pháp của Italia, mà là biện pháp của toàn châu Âu".

Đặc phái viên Hoa Kỳ nhấn mạnh, Rome đơn phương quyết định về vấn đề này sẽ dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng trong quan hệ với Liên minh châu Âu EU.

Lãnh đạo đảng "League" của Italia - ông Matteo Salween, người sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng Ba vừa qua, đã trở thành ứng cử viên của các lực lượng trung hữu ra tranh cử ghế Thủ tướng chính phủ tương lai của Italia, là người nổi tiếng với những chỉ trích gay gắt đối với các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Trong thời gian gần đây, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu giành được ghế Thủ tướng Italia, ông sẽ yêu cầu dỡ bỏ cấm vận chống Nga.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Mỹ đang chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga với lý do Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar-al Assad.

Trong khi đó, EU thờ ơ với kế hoạch của Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/4 đã dường như không thể tham gia nỗ lực của Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga hay Syria liên quan tới các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà dẫn tới cuộc không kích do các nước phương Tây lần đầu tiên phối hợp nhằm vào Syria hôm 14/4.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/my-dan-mat-italia-neu-do-bo-trung-phat-nga-post259750.info