Mỹ đàm phán thương mại thành công với Canada và Mexico

Trong khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu sụp đổ, ở một diễn biến khác, Mỹ lại đang thành công mỹ mãn trong cuộc đàm phán thương mại với Canada và Mexico.

Hãng thông tấn AP News đưa tin, tại diễn đàn đàm phán kinh tế diễn ra vào hôm qua, Mỹ đã tuyên bố đạt thỏa thuận gỡ bỏ thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với Mexico và Canada.

Theo như thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu thép và nhôm đối với Mexico và Canada. Đổi lại, về phía Canada, quốc gia này sẽ phải hủy tất cả các vụ kiện liên quan đến khoản thuế nhập khẩu trên, thiết lập các biện pháp cân bằng giá của các mặt hàng kim loại nhập khẩu từ Mỹ.

Ngoài ra, Canada còn có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi trung chuyển nhôm, thép trái phép và bắt buộc phải giám sát chặt chẽ những vụ giao dịch nhôm thép từ Mỹ. Nếu như có bất kì hành vi làm trái với các cam kết nêu trên, Mỹ sẽ ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận và áp thuế trừng phạt lên hàng hóa nhập từ Canada.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vui vẻ thảo luận về các điều khoản thỏa thuận với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vui vẻ thảo luận về các điều khoản thỏa thuận với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AP News

Về phía Mexico, phái đoàn đàm phán Hoa Kì cũng đưa ra các thỏa thuận tương tự như với Canada. Ngoài ra, họ còn yêu cầu Mexcio phải gỡ bỏ các khoản thuế trừng phạt đũa áp đặt lên hàng hóa Mỹ vào năm ngoái. Được biết, phía Mexico đã ngay lập tức chấp thuận tất cả những thỏa thuận Mỹ đề ra.

Sau khi đạt được hai thỏa thuận trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cực kì hoan hỉ. Trong buổi kí kết thỏa thuận chiều hôm qua, ông đã thông báo: “Tôi rất vui khi được báo tin mừng với mọi người rằng chúng ta đã đạt được các thỏa thuận thương mại cực kì có lợi với Mexico và Canada."

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) đang kí kết thỏa thuận với những lãnh đạo cấp cao từ Mexico và Canada. Ảnh:CNBC

Có thể nói đối với Tổng thống Trump và chính quyền của ông, thành công này có thể coi như “mưa giải hạn đúng mùa”, giải tỏa bớt áp lực, căng thẳng từ thất bại cuộc đàm phán Mỹ - Trung và giúp lấy hình ảnh, uy tín trong mắt người dân Hoa Kì.

Được biết, nếu như không có bất kì trở ngại nào, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Canada, Mexico sẽ có hiệu lực trong hai tháng tới.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-dam-phan-thuong-mai-thanh-cong-voi-canada-va-mexico-163564.html