Mỹ: Đại sứ tại Trung Quốc từ chức

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 14-9, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo thông báo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc T.Bran-xtát sẽ từ chức sau hơn ba năm đảm nhiệm vị trí này tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 14-9, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo thông báo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc T.Bran-xtát sẽ từ chức sau hơn ba năm đảm nhiệm vị trí này tại thủ đô Bắc Kinh.

Thông tin được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với nhân viên Đại sứ quán cũng như các lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc). Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Đ.Trăm yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép trước khi đến các trường đại học hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa với sự tham gia của hơn 50 người bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ.

Hàn Quốc: Hy vọng cải thiện quan hệ liên Triều

Ngày 14-9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi sớm khôi phục các hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều nhân kỷ niệm hai năm thành lập. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng kể từ tháng 6 năm nay khi Bình Nhưỡng cắt đứt kênh liên lạc trực tiếp với Xơ-un, đồng thời Văn phòng liên lạc liên Triều ở Kê-xâng bị Triều Tiên phá hủy trong một vụ nổ nhằm đáp trả hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở biên giới hai miền. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, Xơ-un đánh giá sẽ rất rủi ro nếu hai miền Triều Tiên không có kênh thông tin liên lạc cơ bản. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên Triều nối lại các hoạt động và kênh liên lạc giữa hai miền Triều Tiên được khôi phục sớm nhất có thể.

Hy Lạp: Cam kết giải quyết khủng hoảng người tị nạn

Hy Lạp cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn trong vòng một tuần sau các vụ cháy phá hủy hoàn toàn trại tị nạn Mô-ri-a lớn nhất nước này trên đảo Lê-xbốt. Theo đó, giới chức Hy Lạp đang tăng cường các nỗ lực tập trung người tị nạn, lập lại trật tự ở Lê-xbốt và hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trên đảo. Chính quyền Hy Lạp đã dựng khẩn cấp một trại tị nạn mới có sức chứa 3.000 người. A-ten hy vọng hàng nghìn người tị nạn sẽ có chỗ ở mới trong vòng một tuần, chấm dứt cuộc khủng hoảng dẫn tới đụng độ chống đối lực lượng cảnh sát.

I-ran: Kích hoạt hơn 1.000 máy ly tâm làm giàu u-ra-ni

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử I-ran (AEOI) thông báo, 1.044 máy ly tâm đang được triển khai trong các hoạt động làm giàu u-ra-ni tại Nhà máy Pho-đâu. Người đứng đầu AEOI A.Xa-lê-hi khẳng định, với việc giảm cam kết trong khuôn khổ Kế hoạnh hành động chung toàn diện (JCPOA), I-ran giờ đây đã có thể chống lại các thách thức của việc Mỹ rút khỏi JCPOA. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, lượng u-ra-ni làm giàu của I-ran hiện gấp hơn 10 lần mức giới hạn trong thỏa thuận JCPOA.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-dai-su-tai-trung-quoc-tu-chuc-616808/