Mỹ đã ngừng hoạt động tất cả các máy bay không người lái có 'dính' đến Trung Quốc

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ Mỹ đã ngừng hoạt động của tất cả các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất hoặc có linh kiện do Trung Quốc sản xuất như là một phần trong việc xem xét lại toàn bộ chương trình máy bay không người lái của Washington.

Mỹ đã ngừng hoạt động tất cả các máy bay không người lái có 'dính' đến Trung Quốc. (Ảnh minh họa, Nguồn: Bloomberg)

Đây là thông tin mà nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc DJI, có trụ sở tại Thâm Quyến, khẳng định với hãng tin Reuters.

Theo nhà sản xuất này, Bộ Nội vụ Mỹ đã ngừng hoạt động của tất cả máy bay không người lái, trừ những máy bay được sử dụng trong các chiến dịch quan trọng hoặc an ninh công cộng.

Liên quan đến đàm phán thương mại giữa hai nước, cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, hai bên vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ và các cuộc đàm phán thương mại sẽ được hai bên xúc tiến theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ này khẳng định, tiến trình đối thoại đang tiến triển một cách tốt đẹp và các nhà đàm phán hàng đầu của Bắc Kinh và Washington sẽ tổ chức một cuộc điện đàm vào ngày 1/11.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-da-ngung-hoat-dong-tat-ca-cac-may-bay-khong-nguoi-lai-co-dinh-den-trung-quoc-103659.html