Mỹ: Cựu Tổng thống Bush 'cha' qua đời ở tuổi 94

Vào lúc 22h10 ngày 30/11/2018 (giờ địa phương), Tổng thống thứ 41 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ George Herbert Walker Bush (còn gọi là ông Bush 'cha') đã qua đời ở tuổi 94 sau một thời gian bị bệnh.

Thay mặt gia đình, cựu ông George Walker Bush "con", một trong năm người con của ông George H.W. Bush và là Tổng thống thứ 43 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã viết thông báo: “Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi rất buồn khi thông báo với mọi người rằng, người cha thân yêu của chúng tôi đã qua đời ở tuổi 94”. Ở một thông báo khác, ông Jim McGrath, phát ngôn viên của gia đình ông Bush, xác nhận Tổng thống Bush "cha" đã qua đời tại bệnh viện Houston bang Texas, thủ tục an táng sẽ được gia đình thông báo sau.

Tổng thống George Bush vẫy chào đám đông vào ngày 8/11/1988 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Mỹ mắc bệnh Parkinson từ lâu và phải sử dụng xe lăn từ năm 2012. Ngoài ra, ông từng nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị các vấn đề về hô hấp. Trước khi qua đời, ông Bush “cha” cũng đã mắc chứng cường giáp tự miễn, một loại rối loạn miễn dịch dẫn đến tuyến giáp hoạt động quá mức. Vợ ông, bà Barbara Bush cũng đã mất ngày 17/4/2018, hưởng thọ 92 tuổi.

Từ năm 1981 - 1989, ông Bush “cha” từng đảm trách vai trò Phó Tổng thống trong hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Từ năm 1989 - 1993, ông là Tổng thống thứ 41 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Con trai ông là George W. Bush sau đó trở thành Tổng thống thứ 43 của Mỹ trong 2 nhiệm kỳ (từ 2001 - 2009).

Vị Tổng thống thứ 41 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là người có quan điểm đối ngoại cứng rắn. Ông là người đã đề ra thuật ngữ "trật tự thế giới mới" vào năm 1990 và ra lệnh can thiệp quân sự vào Trung Đông với chiến dịch Bão táp sa mạc vào năm 1991, nhằm đẩy lực lượng Iraq ra khỏi lãnh thổ Kuwait. Ngoài ra, có nhiều ý kiến cho rằng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Bush “cha” không có những sự phát triển đột biến về kinh tế. Mặc dù vậy, khi vị Tổng thống thứ 41 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ qua đời, ông vẫn nhận được những lời ca ngợi và sự tiếc thương của rất nhiều người.

Ông George HW Bush và vợ Barbara Bush tại lễ cưới được tổ chức ở Rye, New York vào ngày 6/1/1945 (Ảnh: The Guardian)

Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, đưa ra một tuyên bố rằng: "Nước Mỹ đã mất một người yêu nước và khiêm tốn như George Herbert Walker Bush. Cá nhân vợ chồng tôi cũng như người dân Mỹ tràn ngập lòng biết ơn, không chỉ đơn thuần là những năm ông Bush làm Tổng thống, mà còn trong hơn 70 năm ông dành trọn đời phục vụ cho đất nước - từ một phi công trong Thế chiến II cho đến những chức vụ quan trọng khác sau này”.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (hiện đang ở Buenos Aires, Argentina tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20) không ngần ngại dành những lời có cánh cho bậc tiền bối. Ông Trump phát biểu: “Với khả năng mang lại sự tin cậy, sự hóm hỉnh trong những lúc căng thẳng và sự kiên định đối với những lời hứa, với gia đình và đất nước, Tổng thống Bush "cha" đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Mỹ”.

Thế Anh

(Theo The Guardian, AFP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/my-cuu-tong-thong-bush-cha-qua-doi-o-tuoi-94-d73009.html