Mỹ: Cựu cảnh sát giết 12 người sa lưới sau 40 năm

Một cựu sĩ quan cảnh sát 72 tuổi đã bị bắt trong vụ kiện 'Golden State Killer' kéo dài hàng chục năm ở California, Mỹ.

"Golden State Killer" được cho là đã giết chết ít nhất 12 người, hãm hiếp ít nhất 45 người và đột nhập vào hàng chục căn nhà để thực hiện hành vi trộm cắp vào khoảng những năm 1970 và 1980 tại California. Khi bị cảnh sát bắt giữ tại Citrus Heights ở Quận Sacramento, tên này đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì không nghĩ mình bị “sa lưới” sau hàng chục năm.

Chân dung của kẻ sát nhân hàng loạt được biết đến với tên gọi Golden State Killer

Danh tính của gã sát nhân hàng loạt này được xác định là Joseph James DeAngelo, 72 tuổi, từng làm cảnh sát tại Mỹ. DeAngelo đã bị sa thải vào năm 1979 sau khi bị cáo buộc đã lấy trộm đồ từ cơ quan.

"Trong hơn 40 năm, vô số nạn nhân đã chờ đợi công lý, hàng trăm cá nhân đã tìm kiếm công lý cho những nạn nhân và gia đình của họ", cảnh sát quận Sacramento phát biểu.

Hiện trường 1 vụ án do Golden State Killer gây ra

Bruce Harrington, người có anh trai và chị dâu đã bị giết vào năm 1980 bởi "Golden State Killer", phát biểu tại cuộc họp báo: "Những người phụ nữ tội nghiệp từng là nạn nhân bị hãm hiếp bởi DeAngelo có thể ngủ một giấc thật ngon hôm nay. Hắn ta đang bị giam giữ trong nhà tù và sẽ bị trừng phạt."

Theo ABCNews

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-cuu-canh-sat-giet-12-nguoi-sa-luoi-sau-40-nam-78577.html