Mỹ cùng đồng minh cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng toàn cầu

Ngày 20.12, Mỹ và ba đồng minh Anh, Úc, New Zealand lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein thông báo cáo trạng với hai công dân Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Công tố viên Mỹ buộc tội hai công dân cường quốc châu Á tên Chu Hoa, Trương Sĩ Long tấn công mạng để lấy cắp dữ liệu mật từ các cơ quan chính quyền Washington cũng như doanh nghiệp trên toàn cầu. Cả hai là thành viên trong nhóm tin tặc APT-10, hiện làm việc cho công ty Hoa Doanh Hải Thái, có hợp tác với Cục An ninh quốc gia thành phố Thiên Tân.

Theo cáo trạng đệ trình lên tòa án liên bang tại New York, APT-10 đã tiến hành nhiều chiến dịch xâm nhập hệ thống máy tính trên phạm vi toàn cầu trong hơn 10 năm qua (2006-2018).

Đối tượng bị Chu, Trương lấy dữ liệu là các công ty của Mỹ, Brazil, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Thụy Điển, Thụy Sĩ, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Anh hoạt động trong các ngành tài chính - ngân hàng, viễn thông, điện tử tiêu dùng, thiết bị y tế và bao bì.

Cáo trạng không công bố danh tính cụ thể. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin tiết lộ tin tặc đã xâm nhập hệ thống của Hewlett Packard Enterprise và IBM, rồi lợi dụng quyền truy cập này tiếp tục tấn công máy tính của khách hàng hai công ty để lấy dữ liệu. Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) và Bộ Năng lượng Mỹ cũng nằm trong danh sách nạn nhân.

Hai đối tượng Chu Hoa và Trương Sĩ Long - Ảnh: SCMP

Theo Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray: “Không quốc gia nào đem lại mối đe dọa lâu dài, nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng mạng cũng như nền kinh tế chúng ta như Trung Quốc”.

Anh, Úc, New Zealand hưởng ứng Mỹ khi ra tuyên bố gọi hoạt động của tin tặc Trung Quốc là một chiến dịch đánh cắp sở hữu trí tuệ quy mô toàn cầu không thể chấp nhận được. Một quan chức an ninh Anh phát biểu: “Đây là một trong những hoạt động tấn công mạng nghiêm trọng và có khả năng gây thiệt hại lớn với chúng tôi lẫn đồng minh”.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ cáo buộc cường quốc châu Á đánh cắp bí mật thương mại. Giới chức Washington luôn chú ý đến hoạt động nhắm vào doanh nghiệp Mỹ của tin tặc Trung Quốc.

Nước này năm 2014 từng truy tố 5 thành viên quân đội Trung Quốc vì tội tấn công mạng. Vào tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một nhóm đặc vụ âm mưu lấy công nghệ hàng không.

Lời buộc tội hoạt động gián điệp kinh tế có nguy cơ khiến quan hệ Mỹ - Trung càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí tạm thời “đình chiến” thương mại, nhưng giới chức Washington trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo lại nhiều lần cảnh báo về hoạt động tấn công mạng của cường quốc châu Á.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-cung-dong-minh-cao-buoc-trung-quoc-tan-cong-mang-toan-cau-103640.html