Mỹ củng cố quan hệ đồng minh tại Trung Đông

Ngày 20/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Kuwait, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Trung Đông kéo dài 5 ngày.

Một trong những nội dung được Mỹ và Kuwait thảo luận là kế hoạch hòa bình của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kuwait kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông và bản kế hoạch hòa bình của Mỹ sẽ cân nhắc các yếu tố của khu vực và các bên liên quan.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) bắt tay người đồng cấp Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah (phải) tại Kuwait ngày 20/3. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) bắt tay người đồng cấp Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah (phải) tại Kuwait ngày 20/3. Ảnh: AP.

Sau Kuwait, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục tới Israel và Lebanon, đồng thời có các cuộc hội đàm với giới chức tại đây.

Giới chuyên gia nhận định, chuyến công du Trung Đông lần này nhằm thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh của Mỹ nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Iran tại khu vực.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-cung-co-quan-he-dong-minh-tai-trung-dong/20190321025920550