Mỹ cung cấp 12 máy bay không người lái cho Malaysia

Ngày 8/6, Bộ quốc phòng Malaysia cho biết, hải quân và quân đội nước này sẽ tiếp nhận và đưa vào sử dụng 12 máy bay trinh sát không người lái do Mỹ cung cấp trong giai đoạn từ 2019 – 2022.

Một chiếc ScanEagle của hải quân Mỹ. (Nguồn: US Navy)

Theo Bộ Quốc phòng Malaysia, đây là một phần trong chương trình Sáng kiến An ninh Hàng hải của Mỹ (MSI). Thông qua chương trình này, Mỹ tiến hành cung cấp khí tài và đào tạo cho một số nước, trong đó có Malaysia, nhằm giúp các nước nâng cao khả năng Nhận biết phạm vi hàng hải (MDA) tại khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ tiếp nhận 6 chiếc ScanEagle vào giữa tháng 11 năm nay.

Bộ Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh với chủ trương không liên minh và mong muốn làm bạn với tất cả, Malaysia hoan nghênh những sáng kiến hợp tác quốc phòng như trên với tất cả các bên, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, để bảo vệ an ninh của đất nước cũng như sự ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận cung cấp 12 máy bay không người lái cho Malaysia là một phần trong kế hoạch bán 34 chiếc ScanEagle trị giá 47 triệu USD của Mỹ cho chính phủ các nướcnhư Malaysia, Indonesia, Philippines.

(theo The Star)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cung-cap-12-may-bay-khong-nguoi-lai-cho-malaysia-95586.html