Mỹ công bố Sáng kiến An ninh Hàng hải mới với các nước ASEAN

(HQ Online)- Tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cuối tuần qua ở Hawaii, Washington đã công bố Sáng kiến An ninh Hàng hải mới với các nước ASEAN.

Mỹ phối hợp với ASEAN nhằm thúc đẩy chiến lược xoay trục sang châu Á.

Washington nhấn mạnh Hội nghị trên là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của ASEAN trong chiến lược “tái cân bằng” sang châu Á-Thái Bình Dương của Chính quyền Tổng thống Barack Obama, cũng như đối với việc tăng cường các lực lượng của quân đội Mỹ trong tương lai. Theo Sáng kiến mới về an ninh hàng hải, Mỹ sẽ đăng cai một số sự kiện với ASEAN liên quan tới lĩnh vực này, trong đó có cuộc Đối thoại Hàng hải ASEAN và tập huấn nâng cao nhận thức về hàng hải. Dù Washington đã mở rộng và đa phương hóa các hoạt động diễn tập với từng nước Đông Nam Á trong những năm qua, song việc tăng cường các hoạt động với cả khu vực này có ý nghĩa lớn. Việc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động hợp tác an ninh hàng hải với các nước ASEAN cũng là điều đáng lưu ý.

Trong nỗ lực tăng cường chia sẻ các hoạt động thực tiễn thiết thực nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã mời những người đồng cấp ASEAN thăm Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp phương Nam ở Florida để thị sát cách thức cơ quan thực thi luật pháp Mỹ phối hợp với các đối tác từ các nước khác. Đẩy mạnh hợp tác liên ngành sẽ tiếp tục là một hoạt động trọng tâm đối với giới chức Mỹ và ASEAN, do tính phức tạp của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai bên đang phải giải quyết. Nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận này, Bộ trưởng Carter cũng đã yêu cầu Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương (APCSS), trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, tổ chức một cuộc hội thảo vào năm 2017 để xác định và xử lý các khúc mắc trong hợp tác giữa Mỹ và ASEAN. Động thái mới này là một tín hiệu nữa cho thấy Washington coi trọng việc can dự với ASEAN ở khu vực.

Một trong những thách thức chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Bộ trưởng Carter nhấn mạnh quân đội nước này sẽ phớt lờ những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tiếp tục hoạt động tại các vùng biển và vùng trời xung quanh các đảo do Trung Quốc bồi đắp tại vùng biển này. Ông nêu rõ: “Mỹ muốn giúp tất cả các nước thấy rõ hơn, chia sẻ và hành động nhiều hơn để đảm bảo các tuyến hàng hải trọng yếu của Đông Nam Á được tự do và an toàn”.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/my-cong-bo-sang-kien-an-ninh-hang-hai-moi-voi-cac-nuoc-asean.aspx