Mỹ công bố quy định mới về xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc, ngăn chặn 'giấc mơ' công nghệ của Bắc Kinh

Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/10 công bố quy định mới về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn nhằm hạn chế khả năng mua và sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc.

Mỹ công bố quy định mới về xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc. (Nguồn: The Economic Times)

Mỹ công bố quy định mới về xuất khẩu chip bán dẫn sang Trung Quốc. (Nguồn: The Economic Times)

Quy định mới bao gồm nội dung hạn chế xuất khẩu một số loại chip sử dụng trong lĩnh vực siêu máy tính và siết chặt các quy định về bán thiết bị bán dẫn.

Sản xuất và xuất khẩu chất bán dẫn vẫn luôn là vấn đề cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khi cả 2 đều muốn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Giảm lạm phát, theo đó Washinton sẽ đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất bán dẫn và công nghệ cao nội địa. Mỹ cũng đã chi hàng chục tỷ USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển ngành này.

Trong khi đó, bà Thea Kendler, một quan chức thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết Trung Quốc đã huy động các nguồn lực để phát triển năng lượng siêu máy tính và tìm cách trở thành nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào năm 2030.

Trước đó, cùng ngày 7/10, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố sẽ mở rộng thẩm quyền ngăn chặn các công ty công nghệ của Trung Quốc gồm Megvii Technology, Dahua Technology và IFLYTEK tiếp cận chip bán dẫn được chế tạo tại bất kỳ nơi nào trên thế giới có sử dụng công nghệ của Mỹ.

Tuyên bố trên là một phần trong loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu mới của Washington đối với Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các tham vọng công nghệ của Trung Quốc, đồng thời cản trở những tiến bộ của “người khổng lồ châu Á” trong lĩnh vực quân sự.

(theo Reuters, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cong-bo-quy-dinh-moi-ve-xuat-khau-chip-ban-dan-sang-trung-quoc-ngan-chan-giac-mo-cong-nghe-cua-bac-kinh-201166.html