Mỹ công bố kế hoạch tái áp đặt trừng phạt Iran

Hơn 700 cá nhân và thực thể sẽ được liệt vào danh sách trừng phạt liên quan tới Iran. Iran nhấn mạnh không quan ngại về quyết định trừng phạt của Mỹ.

Ngày 2/11, Mỹ đã công bố kế hoạch tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết hồi năm 2015. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh không quan ngại về quyết định trên của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết từ ngày 5/11 tới, Washington sẽ liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran đồng thời cảnh báo mạng kết nối ngân hàng toàn cầu SWIFT về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể Iran có tên trong danh sách đen của Washington.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận nước này đã chấp thuận để 8 quốc gia tiếp tục mua dầu thô của Iran sau khi lệnh trừng phạt của Washington chính thức có hiệu lực song khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không nằm trong danh sách miễn trừ này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không đạt hiệu quả và chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý đồng thời nhấn mạnh Tehran có đủ sự hiểu biết và khả năng để quản lý các vấn đề kinh tế của mình.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-cong-bo-ke-hoach-tai-ap-dat-trung-phat-iran