Mỹ công bố dự luật chi tiêu quốc phòng 2020 trị giá 738 tỷ USD

Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2020 trị giá 738 tỷ USD dự kiến được Quốc hội Mỹ thông qua vào cuối tháng này.

Reuters hôm 10/12 đưa tin, Hạ viện và Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ nhất trí thỏa thuận về Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) sau nhiều tháng đàm phán. Dự kiến dự luật sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối tháng này, trước kỳ nghỉ lễ năm mới.

Dự luật trị giá 738 tỷ USD, trong đó 658,4 tỷ USD chi cho các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng Mỹ, 71,5 tỷ USD chi trả cho các cuộc chiến ở nước ngoài, và 5,3 tỷ USD cho việc khắc phục thiệt hại từ thời tiết khắc nghiệt và thảm họa thiên nhiên.

NDAA cho năm tài khóa 2020 đề xuất áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và TurkStream của Nga và cấm hợp tác quân sự với quân đội Nga.

Nga đang xây dựng các đường ống để tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu trong khi bỏ qua Ukraine, và các thành viên Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy chính quyền Trump phải làm nhiều hơn để ngăn chặn các dự án này trong bối cảnh những dự án này gần hoàn thành.

 Các nhà lập pháp Mỹ đạt thỏa thuận về Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2020 (Ảnh: Getty)

Các nhà lập pháp Mỹ đạt thỏa thuận về Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2020 (Ảnh: Getty)

Dự luật NDAA cũng cấm chuyển giao các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mà Lockheed Martin Corp đang phát triển cho Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua lại hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO và đe dọa hệ thống máy bay F-35 của Mỹ. NDAA cho phép ông Trump thực thi các biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ qua việc nước này mua S-400 của Nga.

Bên cạnh đó, Dự luật NDAA cũng dành khoản kinh phí 300 triệu USD tài trợ cho Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine. Viện trợ quân sự cho Ukraine là trung tâm của cuộc điều tra luận tội ông Trump, sau khi chính quyền của ông dừng hỗ trợ an ninh cho Kiev vào mùa hè năm nay khi nước này đang phải đối phó với những thách thức từ Nga.

Dự luật này cũng có một loạt các điều khoản nhằm giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc, bao gồm yêu cầu báo cáo về các khoản đầu tư ở nước ngoài của Trung Quốc và quan hệ quân sự Trung Quốc với Nga. NDAA không cho phép việc sử dụng quỹ liên bang để mua xe lửa và xe buýt từ Trung Quốc.

NDAA cũng kêu gọi một cách tiếp cận sâu rộng đối với sự phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cũng như mối đe dọa mà Bình Nhưỡng gây ra cho lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và các đồng minh trong khu vực.

Ngoài ra, NDAA cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với nhập khẩu và xuất khẩu than và các khoáng sản và dệt may khác, cũng như một số sản phẩm dầu mỏ và dầu thô, và đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các ngân hàng có kết nối với Triều Tiên.

Đáng chú ý, Dự luật cũng cấm Lầu Năm Góc giảm số lượng binh sĩ được triển khai tới Hàn Quốc xuống dưới 28.500 quân, trừ khi Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận rằng cần làm điều này vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Có những lo ngại vào đầu năm nay rằng NDAA có thể lần đầu tiên không được thông qua sau 58 năm vì sự chia rẽ giữa Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát và Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát về các chính sách của Tổng thống Donald Trump. NDAA là một trong số ít các Đạo luật mà Quốc hội Mỹ thông qua hàng năm.

Kông Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-cong-bo-du-luat-chi-tieu-quoc-phong-2020-tri-gia-738-ty-usd-d515282.html