Mỹ công bố biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 tổ chức của Triều Tiên

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ 2 thực thể của Triều Tiên bị áp đặt trừng phạt là Tập đoàn Thương mại Namgang Korea và Beijing Sukbakso.

Người lao động Triều Tiên. (Nguồn: nknews)

Người lao động Triều Tiên. (Nguồn: nknews)

Theo Reuters, ngày 14/1, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 tổ chức của Triều Tiên phụ trách xúc tiến xuất khẩu lao động vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ 2 thực thể này là Tập đoàn Thương mại Namgang Korea và Beijing Sukbakso, đã hỗ trợ hoặc chịu trách nhiệm đối với hoạt động xuất khẩu lao động từ Triều Tiên nhằm sinh lợi cho chính quyền hoặc đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên.

Đáng chú ý là Beijing Sukbakso có một cơ sở ăn nghỉ tại Trung Quốc để tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lao động./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-cong-bo-bien-phap-trung-phat-nham-vao-2-to-chuc-cua-trieu-tien/618561.vnp