Mỹ công bố báo cáo thường niên về khủng bố toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo thường niên về khủng bố toàn cầu, theo đó số vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới trong năm ngoái đã giảm hơn 20%.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Báo cáo cho biết, trong năm 2017 có 8.584 vụ tấn công khủng bố xảy ra trên thế giới, giảm 23% so với năm trước đó.

Số người thiệt mạng do khủng bố cũng giảm 27% xuống còn 18.753 người.

Nhân tố chính đằng sau sự giảm đi này là số vụ tấn công khủng bố ở Iraq giảm mạnh. Báo cáo cũng viện dẫn những thành quả lớn trong nỗ lực của liên minh toàn cầu chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khác.

Theo báo cáo, IS, Al-Qaeda và các nhánh nhỏ của tổ chức này ngày càng bị phân tán và đi vào hoạt động bí mật, sử dụng mạng Internet để kêu gọi từ xa các tín đồ tiến hành tấn công khủng bố. Nhờ đó, các nhóm này ít bị ảnh hưởng bởi hành động quân sự thông thường.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các nước có liên quan để tiến hành hoạt động giám sát.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-cong-bo-bao-cao-thuong-nien-ve-khung-bo-toan-cau/782793.antd