Mỹ công bố báo cáo 30 trang, nhấn mạnh cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một bản báo cáo mới nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm củng cố quan hệ với các nước tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2019 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 4/11. (Nguồn: AFP)

Bản báo cáo được công bố trùng thời điểm với một thông báo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác đối thoại gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand rằng họ đã đạt được một thỏa thuận về hiệp định thương mại lớn, được biết đến với tên gọi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hiệp định RCEP do Trung Quốc dẫn đầu được xem là một yếu tố gây phức tạp đối với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, bản báo cáo có tựa đề “Một khu vực Ấn Độ Dương tự do và rộng mở: Thúc đẩy một tầm nhìn chung”.

Theo ông Pompeo, như Tổng thống Trump đã nói vào năm 2017, “lâu nay, chúng ta có bạn bè, đối tác và đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chúng ta sẽ là bạn bè, đối tác và đồng minh trong một thời gian dài sắp tới”.

Bản báo cáo dài 30 trang này lưu ý tới những tiến triển trong quan hệ Hàn - Mỹ, cũng như những nỗ lực của khu vực trong việc thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

QT

(theo Diplomat)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cong-bo-30-trang-bao-cao-nhan-manh-cam-ket-doi-voi-khu-vuc-an-do-duong-thai-binh-duong-103958.html