Mỹ coi yêu sách của Trung Quốc với tài nguyên trên biển Đông là bất hợp pháp

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/7 nói rằng Mỹ sẽ coi việc Trung Quốc theo đuổi những tài nguyên trên biển Đông là hành động bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Đây là một trong những tuyên bố cứng rắn của chính quyền Trump nhằm thách thức các yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông.

“Chúng tôi khẳng định rõ ràng: những yêu sách của Bắc Kinh đối với tài nguyên xa bờ trên hầu khắp biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật, giống như chiến dịch bắt nạt mà họ thực hiện nhằm kiểm soát tài nguyên”, ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

“Thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc coi biển Đông là đế chế hàng hải của họ”, ông Pompeo nói.

Mỹ từ lâu đã không công nhận những yêu sách phi lý của Trung Quốc trên hầu khắp biển Đông, vùng biển không chỉ có nguồn tài nguyên dầu khí giá trị mà còn là tuyến hàng hải quan trọng của thương mại quốc tế.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng quấy rối các hoạt động kinh tế bình thường của các nước trên biển Đông.

“Mỹ đứng bên các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong bảo vệ các quyền chủ quyền của họ đối với tài nguyên xa bờ, phù hợp với những quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế”, ông Pompeo nói.

“Chúng tôi đứng bên cộng đồng quốc tế để bảo vệ quyền tự do trên biển, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt kiểu hành xử kẻ mạnh là kẻ có quyền trên biển Đông hay cả khu vực rộng hơn”, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 4 năm Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về biển Đông trong vụ kiện do Philippines khởi xướng.

Ông Pompeo nói rằng dựa trên phán quyết của tòa, Trung Quốc không thể đưa ra yêu sách ở bãi Scarborough hay quần đảo Trường Sa.

Theo đó, Mỹ bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với vùng biển quanh bãi Tư Chính của Việt Nam, cụm bãi cạn Lucania ngoài khơi Malaysia, vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và quần đảo Natuna của Indonesia, ông Pompeo nói.

“Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy rối hoạt động đánh bắt hải sản hoặc phát triển dầu khí trên những vùng biển này, hoặc đơn phương thực hiện những hoạt động như vậy, là trái pháp luật”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với bãi ngầm James nằm cách Trung Quốc 1.800km. Ông nói rằng bãi ngầm do Malaysia quản lý này là cấu trúc chìm, do đó không được hưởng khu vực hàng hải.

Phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài nhấn mạnh Trung Quốc là một bên của vụ kiện và quyết định của tòa mang tính ràng buộc pháp lý.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng. Ông Pompeo gọi vụ đụng độ chết người trên biên giới Trung - Ấn vào giữa tháng trước là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm thách thức các nước láng giềng.

Trung Quốc hôm qua đáp trả việc Mỹ trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương bằng việc trừng phạt một số nghị sĩ và quan chức Mỹ hay chỉ trích Bắc Kinh quyết liệt, như hai Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz, cùng Hạ nghị sĩ Chris Smith.

Bình Giang

theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-coi-yeu-sach-cua-trung-quoc-voi-tai-nguyen-tren-bien-dong-la-bat-hop-phap-1687866.tpo