Mỹ có Trưởng Đại diện Thương mại đầu tiên là phụ nữ gốc Á

Thượng viện Mỹ ngày 17/3 (theo giờ địa phương), đã chuẩn thuận bà Katherine Tai làm nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bà Katherine Tai đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thượng nghị sĩ, với tỷ lệ 98 phiếu thuận, 0 phiếu chống, và trở thành người đứng đầu Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR) tiếp theo của Mỹ. Hai thượng nghị sĩ từng ủng hộ bà Katherine Tai đã vắng mặt trong phiên bỏ phiếu vừa diễn ra. Như vậy, bà Katherine Tai là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị đại sứ về chính sách thương mại của Mỹ. Trước đó, ngày 3/3, bà Katherine Tai cũng đã được Ủy ban Tài chính Thượng viện nhất trí phê chuẩn, với sự tán thành của các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Bà Katherine Tai (Ảnh: Reuters)

Bà Katherine Tai (Ảnh: Reuters)

Từ năm 2017, bà Katherine Tai là luật sư hàng đầu của Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, cơ quan có thẩm quyền về chính sách thương mại, sau khi gia nhập ủy ban này 3 năm trước đó. Bà Katherine Tai cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump và Hạ viện Mỹ đối với Hiệp định Tự do Thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada, gọi tắt là USMCA. Trước khi làm việc tại Hạ viện, bà Katherine Tai từng làm việc tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từ năm 2007 và trở thành cố vấn trưởng về thực thi pháp luật về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc vào năm 2011.

Bà Katherine Tai có cả bố và mẹ sinh ra tại Trung Quốc đại lục, nhưng trưởng thành tại Đài Loan (Trung Quốc) và sau đó định cư tại Mỹ. Bà Katherine Tai sinh ngày 28/02/1974 tại bang Connecticut và lớn lên tại Washington DC./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-co-truong-dai-dien-thuong-mai-dau-tien-la-phu-nu-goc-a-843967.vov