Mỹ có thể trừng phạt Nga trong những tuần tới

Hôm 27/2, thư ký Báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga trong những tuần tới.

Khi được giới báo chí hỏi dự định của Washington về việc ra thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bà Psaki trả lời quyết định này sẽ được đưa ra “trong vài tuần chứ không phải vài tháng”.

"Đó là một quá trình liên tục… bao gồm việc xem xét về hành vi can thiệp của họ trong cuộc bầu cử năm 2020, vụ treo thưởng cho các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ, cuộc tấn công mạng SolarWinds”, thư ký Báo chí của Nhà Trắng nói.

Hôm 27/2, thư ký Báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga trong những tuần tới. (Ảnh: AP)

Hôm 27/2, thư ký Báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga trong những tuần tới. (Ảnh: AP)

Bà Psaki cho biết thêm, chính phủ Mỹ muốn cho các cơ quan an ninh quốc gia và an ninh mạng thời gian để hoàn thành quá trình xem xét. Bà nói rằng thời điểm chính thức còn tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống.

Cơ quan tình báo Mỹ đang điều tra vụ tấn công mạng SolarWinds. Hôm 17/2, bà Anne Neuberger, phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Công nghệ Mạng mới của Mỹ cho biết có giả định rằng thủ phạm “khả năng là người gốc Nga".

Các nhà chức trách Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của chính quyền Washington về việc Matxcơva tham gia vào vụ tấn công mạng này.

Trần Trang (Nguồn: TASS)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-co-the-trung-phat-nga-trong-nhung-tuan-toi-ar598477.html